Sẽ đánh sập đường hầm, san phẳng đại bản doanh của 2 trùm ma túy

Cơ quan chức năng xác định, sau khi trốn lệnh truy nã đặc biệt, 2 trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Thuận 'chột' về Tà Dê đào hầm, dựng nhà, lập boongke để phục vụ cho việc lẩn trốn và điều hành buôn bán ma túy xuyên quốc gia, vì vậy 'căn cứ địa' này sẽ bị nhà chức trách đánh sập.

Tối 30/6, một lãnh đạo Công an huyện Vân Hồ, Sơn La, cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường kết thúc, toàn bộ đường hầm, boongke, nhà kiên cố của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Thuận “chột” tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) sẽ bị lực lượng chức năng địa phương đánh sập và san lấp.

Theo quan sát của phóng viên, căn nhà kiên cố được xây dựng như boongke của Tuân gồm 4 căn nhà xây san sát có lối thông nhau. Một căn nhà nằm sát bìa rừng để tiện bề tháo chạy vào rừng và có thể vượt biên sang Lào nếu như bị lực lượng chức năng truy kích.

Cơ quan chức năng khẳng định sẽ đánh sập đại bản doanh buôn bán ma túy của Nguyễn Thanh Tuân và Thuận "chột".

Tại căn nhà số 2 có đường hầm, bên ngoài có tường bê tông được xây dựng kiên cố bao quanh. Sau cuộc đấu súng với các chiến sĩ trinh sát tinh nhuệ, căn nhà này bốc cháy, nhiều vị trí bị hư hỏng nặng.

Các đối tượng dùng bao xi măng, bao cát lập lũy chiến để chống trả lực lượng chức năng.

Giống như đại bản doanh buôn bán, điều hành đường dây ma túy của Tuân thì “căn cứ địa” của Thuận “chột”, cũng sẽ bị san phẳng.

Theo tài liệu cơ quan chức năng, Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) là đối tượng có 4 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng gồm 2 lệnh truy nã của cơ quan CSĐT Bộ Công an, 1 lệnh truy nã của cơ quan CSĐT điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, 1 lệnh truy nã của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La.

Lực lượng chức năng đã thu giữ kho vũ khí "khủng" tại đại bản doanh ma túy của những ông trùm.

Đối tượng Nguyễn Văn Thuận (Thuận “chột”, 34 tuổi, quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), có 2 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; trong đó, có lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, 1 lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La.

Cơ quan chức năng xác định, sau khi trốn lệnh truy nã, Tuân và Thuận “chột” đã lẩn về bản Tà Dê ẩn náu và lôi kéo một số đối tượng truy nã ở nơi khác tiếp tục thành lập đại bản doanh chuyên điều hành đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Theo đó, rạng sáng 26/6, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc 11 đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đã bao vây sào huyệt của 2 trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trong vùng, toàn bộ người dân trong khu vực được lệnh sơ tán đến nơi an toàn trước khi cuộc đọ súng căng thẳng diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ.

Sau khi khám nghiệm hiện trường kết thúc, đại bản doanh ma túy của các ông trùm này sẽ bị xóa sổ.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã dùng loa kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng đầu thú nhận lượng khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, những đối tượng trên không chấp hành mà sử dụng vũ khí quân dụng điên cuồng bắn như vãi đạn về phía lực lượng chức năng.

Để đảm bảo an toàn cho lực lượng, các chiến sĩ trinh sát với hỏa lực mạnh và xe bọc thép đã quyết định tấn công tiêu diệt 4 tên, trong đó có 2 trùm ma túy là Nguyễn Thanh Tuân và Thuận “chột”, 3 đối tượng khác xin ra hàng.

Sau khi bản Tà Dê dứt tiếng súng, các chiến sĩ trinh sát đã đột nhập vào sào huyệt của 2 trùm ma túy. Tại đây, lực lượng chức năng đã chứng kiến đại bản doanh ma túy mà các đối tượng này xây dựng hết sức kiên cố có hầm thiết kế che chắn thành boongke, trong nhà tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, mìn, xăng, bình gas và dùng cả những cây gỗ lớn, bao xi măng, bao cát lập lũy để chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 49 khẩu súng quân dụng các loại, 17 quả lựu đạn, 29 ống giảm thanh và ống ngắm, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong chứa đầy đạn, khoảng 7000 viên đạn các loại, 2 ống nhòm và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Theo đánh giá của Ban chuyên án, chuyên án đấu tranh với các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này đã góp phần làm thay đổi cục diện, chuyển hóa căn bản địa bàn phức tạp về tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Sơn La.

Cuộc chiến kết thúc trong sự vui mừng của người dân địa phương và trên toàn quốc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen chúc mừng chiến công này của lực lượng Công an Nhân dân.

Theo Dân trí

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/se-danh-sap-duong-ham-san-phang-dai-ban-doanh-cua-2-trum-ma-tuy-d133332.html