Sẽ công khai điều trần luận tội TT Trump từ tuần tới

Đảng Dân chủ đã công bố lịch những phiên điều trần công khai vào tuần sau của cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump của Quốc hội.

Ra điều trần trực tiếp trên TV trước tiên sẽ là ba quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ. Cho đến nay, các nghị sĩ từ các ủy ban Hạ viện mới chỉ chất vấn các nhân chứng trong các phiên điều trần kín.

Trọng tâm của điều tra luận tội là cáo buộc ông Trump lạm quyền khi gây sức ép, buộc Ukraine phải điều tra ông Joe Biden, cựu phó tổng thống dưới quyền Obama và là đối thủ nặng ký trong bầu cử tổng thống năm sau.

Các phiên điều trần sẽ được phát trực tiếp từ Điện Capitol và nghị sĩ từ cả hai đảng sẽ chất vấn các nhân chứng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ngày 27/10. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ngày 27/10. Ảnh: Getty Images.

Người đầu tiên ra điều trần vào ngày 13/11 là ông Bill Taylor, quyền Đại sứ Mỹ ở Ukraine, người được cho là đã có những lời khai chi tiết, bất lợi nhất cho ông Trump cách đây vài tuần.

Ông Taylor nói với các nghị sĩ rằng ông “hiểu rõ” Tổng thống Trump đã treo gần 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine vì muốn ép Ukraine điều tra cha con nhà Biden.

Điều này trái với biện minh của tổng thống và những nhân vật thân cận với ông rằng không có lời đề nghị đổi chác nào giữa ông và tổng thống Ukraine trong cuộc điện đàm tháng 7.

Người ra làm chứng tiếp theo, cùng ngày, là quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ George Kent.

Ông Kent được cho là đã khai về việc các quan chức ngoại giao bị cho ra rìa, còn Nhà Trắng đưa những người làm chính trị vào phụ trách chính sách Ukraine.

Ông khai rằng sếp ông đã yêu cầu ông hãy “im lặng”, sau khi ông bày tỏ lo ngại về việc Rudy Giuliani, luật sư riêng của ông Trump, đứng ra vận động Ukraine điều tra nhà Biden.

Sau đó, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch sẽ ra điều trần vào ngày 15/11. Chính bà đã khai là cảm thấy bị ông Trump gây áp lực.

Luận tội tổng thống là quá trình có hai phần. Nếu sau quá trình điều tra và các cuộc điều trần, Hạ viện bỏ phiếu luận tội (tương đương với cáo trạng, truy tố), Thượng viện sẽ buộc phải có phiên xét xử.

Trên Thượng viện, sẽ cần 2/3 số phiếu để kết tội và phế truất tổng thống. Điều này khó xảy ra vì đảng Cộng hòa của ông Trump đang chiếm đa số trong Thượng viện.

Trong lịch sử Mỹ, chỉ hai tổng thống đã bị luận tội - Bill Clinton và Andrew Johnson. Nhưng không ai từng bị Thượng viện kết tội.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/se-cong-khai-dieu-tran-luan-toi-tt-trump-tu-tuan-toi-post1010593.html