Sẽ có thêm đường bay thẳng từ Hà Nội đến Manila

Với đường bay thẳng Hà Nội - Manila, thời gian bay sẽ được rút ngắn từ 4,5 tiếng xuống chỉ còn khoảng 3 tiếng.

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Philippine Airlines (PAL) - Hãng hàng không quốc tế 4 sao của Philippines đã tổ chức họp báo giới thiệu về đường bay thẳng mới giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Manila (Philippines). Đây là hãng hàng không thứ 2 khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Manila sau Hãng hàng không Cebu Pacific Air.

Theo đó, bắt đầu từ 31/3, PAL sẽ có 4 chuyến bay một tuần từ Hà Nội đi Manila (vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy) với số hiệu chuyến bay là PR 596, rời sân bay quốc tế Nội Bài lúc 1h45 sáng và hạ cánh xuống thủ đô Manila lúc 5h30 sáng. Thời gian hạ cánh rất thuận tiện để hành khách nối chuyến với các chuyến bay nội địa khác của PAL từ thủ đô Manila đi tới các địa điểm khác nhau của Philippines.

Chiều về, chuyến bay chiều sẽ có số hiệu PR 595, rời sân bay quốc tế Ninoy Aquino lúc 10h25 tối thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật, hạ cánh xuống Hà Nội lúc 12h45 đêm.

Đối với các chuyến bay đi Hà Nội, PAL sẽ sử dụng máy bay A320 với 156 chỗ ngồi (12 ghế hạng thương gia và 144 ghế hạng phổ thông), nâng cấp lên máy bay Airbus A321 có sức chứa lớn hơn với 199 chỗ ngồi (12 ghế hạng thương gia và 187 ghế hạng phổ thông) khi cần để đáp ứng đủ nhu cầu.

Họp báo giới thiệu về đường bay thẳng Hà Nội - Manila. (Ảnh: Ly Ly)

Tổng giám đốc và Giám đốc điều hành của PAL, ông J. Bautista cho biết, đây là lần đầu tiên PAL mang lại thêm nhiều sự lựa chọn cho hành khách sử dụng dịch vụ hàng không khi di chuyển giữa thủ đô hai nước Việt Nam và Philippines.

“Chúng tôi hy vọng điều này sẽ góp phần thúc đẩy tình hữu nghị và đoàn kết ASEAN vốn là đặc điểm của quan hệ giữa Việt Nam và Philippines”, ông J. Bautista khẳng định.

Ông J. Bautista chia sẻ, nhận thấy Việt Nam đang là đầu tàu kinh tế lớn mạnh và là thị trường giá trị cao nên Philippine Airlines kỳ vọng, đường bay thẳng mới sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch giữa hai nước. “Chúng tôi hy vọng sẽ giới thiệu các địa danh du lịch độc đáo của Hà Nội tới nhiều khách du lịch Philippines và các nước khác mà chúng tôi phục vụ tại châu Á và Bắc Mỹ”, ông J. Bautista nói.

Trong chương trình quảng bá du lịch cho đường bay mới này, PAL mong muốn làm nổi bật sự hài hòa Đông - Tây được phản ánh trong kiến trúc di sản và ẩm thực nổi tiếng thế giới tại thủ đô Hà Nội.

Hãng hàng không Philippine Airlines cũng nhận định vịnh Hạ Long sẽ là trải nghiệm du lịch hàng đầu đối với khách du lịch Philippines khi tới Việt Nam.

Ngoài tuyến bay Hà Nội - Manila, PAL vẫn duy trì 8 chuyến bay một tuần hiện có bằng máy bay Airbus A320/A321 giữa Manila và TP. Hồ Chí Minh.

Đường bay thẳng mới Hà Nội - Manila sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch giữa hai nước Việt Nam và Philippines. (Nguồn: PAL)

Philippine Airlines cũng đang tăng cường hoạt động của mình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương bằng việc mở các đường bay mới tới Phnom Penh (Campuchia) và New Delhi (Ấn Độ) từ thủ đô Manila, bắt đầu từ tháng 4/2019.

PAL cũng sẽ mở rộng mạng lưới của mình ở Bắc Mỹ với 57 chuyến bay thẳng hàng tuần từ Manila tới 6 thành phố ở Bắc Mỹ: New York, Los Angeles, Toronto, San Francisco, Honolulu và Vancouver.

Trước đó, tại buổi làm việc với Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ngày 30/1, ông Ryan T Uy - Phó Chủ tịch phụ trách bán hàng Hãng Hàng không Philippines Airlines nhấn mạnh, lượng khách Philippines tới Việt Nam trong năm 2018 đã tăng khoảng 13%, đạt 160.000 người. Do vậy, tuyến bay thẳng mới sẽ cho phép người dân Việt Nam tới thăm thủ đô Manila của Philippines trong thời gian chỉ khoảng 3 tiếng.

Ly Ly

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/se-co-them-duong-bay-thang-tu-ha-noi-den-manila-86734.html