Sẽ có 96 người Nga bị trục xuất khỏi Mỹ

Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga, lệnh trừng phạt trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga của chính quyền Mỹ ảnh hưởng tới 96 công dân xứ sở Bạch Dương đang sống trên đất Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik

Không chỉ có các nhà ngoại giao mà các thành viên trong gia đình của họ cũng sẽ phải về nước. Nhiều trong số đó có cả trẻ em còn đang học mẫu giáo, phát ngôn viên Maria Zakharova cho biết.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 30/12, bà Maria bày tỏ: “Chúng tôi hi vọng đây là điều cuối cùng mà chính quyền Washington tiến hành nhằm phá vỡ quan hệ song phương giữa hai quốc gia – một quyết định không hề sáng suốt và lạ lùng, ảnh hưởng tới những con người bình thường và niềm vui nhỏ nhoi của họ”.

Trước đó, trong ngày 29/12, Mỹ tuyên bố sẽ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga cùng gia đình, và buộc họ phải rời khỏi nước Mỹ trong vòng 72 tiếng. Điện Kremlin quyết định cử một máy bay của chính phủ tới đón các gia đình về nước.

Phía Mỹ cho rằng các nhà ngoại giao Nga đã tham gia vào một số hoạt động can thiệp vào bầu cử Mỹ diễn ra từ 2015 kéo dài tới mùa xuân 2016. Tuy nhiên, sau khi thu thập dữ liệu, người phát ngôn Zakharova chỉ ra trong danh sách 35 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Mỹ, có những người mới chỉ tới Mỹ chưa đầy 2 tháng trước. Điều này hoàn toàn trái ngược với lời cáo buộc của các cơ quan tình báo Mỹ đưa ra.

Hồng Hạnh (theo RT/Sputniks)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/se-co-96-nguoi-nga-bi-truc-xuat-khoi-my-20161230222922256.htm