Sẻ chia yêu thương

Hằng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc (gọi tắt Phòng XDPT) CATP Đà Nẵng lại tất bật tổ chức các hoạt động thiện nguyện, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con tại các vùng khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Hằng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc (gọi tắt Phòng XDPT) CATP Đà Nẵng lại tất bật tổ chức các hoạt động thiện nguyện, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con tại các vùng khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Lê Ngọc – Trưởng Phòng XDPT Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc CATP Đà Nẵng trao quà cho bà con La Tháp Đông.

Đại tá Lê Ngọc – Trưởng Phòng XDPT Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc CATP Đà Nẵng trao quà cho bà con La Tháp Đông.

Năm nay, CBCS Phòng XDPT do Đại tá Lê Ngọc làm Trưởng đoàn phối hợp cùng với các y bác sĩ Bệnh xá CATP Đà Nẵng và bà Lê Thị Lành – Giám đốc Công ty T&B Đà Nẵng đã đến thăm, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con là đối tượng chính sách, người già neo đơn tại thôn La Tháp Đông (xã Duy Hòa, H. Duy Xuyên, Quảng Nam).

Ngay từ sáng sớm ngày 12-12, CBCS phòng XDPT mỗi người nhận một việc, các chiến sĩ nhanh chóng chuẩn bị các món quà, thuốc miễn phí và các trang thiết bị phụ trợ để thực hiện chuyến hành trình thiện nguyện. Sự háo hức, nhiệt huyết được thể hiện rõ ngay trên khuôn mặt rạng rỡ, vui tươi của các chiến sĩ trẻ.

Hành trình bắt đầu lúc 7 giờ sáng ngay sau khi đoàn công tác đón các y bác sĩ tại Bệnh xá CATP Đà Nẵng. Gần 2 giờ đồng hồ, ngang qua các con đường làng quanh co, uốn khúc đoàn thiện nguyện đã đến với bà con thôn La Tháp Đông. Có mặt tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn từ rất sớm, ông Lê Doãn (83 tuổi) vui vẻ bộc bạch, sau khi được chính quyền thôn thông báo có đoàn công tác của CATP Đà Nẵng đến đây để khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân, ông và bà con trong thôn rất háo hức. Nhận được những món quà ý nghĩa từ tay các chiến sĩ, không những ông mà tất cả bà con đều cảm thấy rất vui và cảm ơn tấm lòng thơm thảo của đoàn thiện nguyện.

Ông Trần Văn Hiệp – Bí thư chi bộ thôn La Tháp Đông cho biết, toàn xã Duy Hòa có tổng cộng 7 thôn, trong đó, thôn La Tháp Đông có 447 hộ, 1.535 nhân khẩu. Hiện nay, trên địa bàn thôn có 5 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo, đời sống, sản xuất của người dân chủ yếu lấy nông nghiệp làm nghề chính nên vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, rất nhiều người con tại địa phương đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì ngọn cờ độc lập của Tổ quốc. Hiện tại, địa phương vẫn còn 9 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống.

Các y bác sĩ Bệnh xá CATP Đà Nẵng đến tận nhà người dân để khám bệnh, phát thuốc miễn phí.

Trong không khí ấm áp, vui tươi tại buổi trao quà, 44 người dân có hoàn cảnh khó khăn được CBCS Phòng XDPT và các Mạnh Thường Quân gửi tặng những món quà nhân văn, nghĩa tình. Ngay sau đó, đông đảo bà con là người già neo đơn, gia đình chính sách đã được các y bác sĩ Bệnh xá CATP Đà Nẵng tận tình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Đặc biệt, đoàn thiện nguyện đã trực tiếp đến từng nhà có người già đau ốm để trực tiếp khám bệnh, kê đơn thuốc và trao những phần quà ý nghĩa cho bà con.

Là người trực tiếp khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân, Trung úy y sĩ Bùi Văn Toàn vui vẻ cho hay, anh rất phấn khởi và tự hào khi là một trong những thành viên của đoàn thiện nguyện đến khám bệnh cho bà con khó khăn. Với trách nhiệm của một người thầy thuốc CAND, anh cùng cùng các y bác sĩ Bệnh xá CATP Đà Nẵng sẽ cố gắng, tích cực khám chữa bệnh cho người dân.

Tại buổi trao quà, Thượng tá Nguyễn Chính – Phó Trưởng Phòng XDPT Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc CATP Đà Nẵng chia sẻ, hoạt động thiện nguyện thể hiện tấm lòng, tình cảm của lãnh đạo, CBCS Phòng cùng các y bác sĩ Bệnh xá CATP Đà Nẵng và các nhà hảo tâm dành tặng cho bà con thôn La Tháp Đông – nơi gánh chịu nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh. Hướng về bà con bằng nghĩa tình của những “người ăn quả”, Thượng tá Nguyễn Chính mong muốn, với những món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa cao đẹp sẽ như một lời động viên, giúp bà con vượt qua những khó khăn trước mắt; cùng chung tay, góp sức xây dựng cuộc sống mới bình yên, xây dựng thế trận lòng dân, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Ngọc Quốc

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_217625_se-chia-yeu-thuong.aspx