Sẻ chia yêu thương với trẻ em nghèo

Những món quà ý nghĩa, sự quan tâm, chăm lo đúng lúc của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương đã mang lại niềm vui lớn cho trẻ em nghèo, trẻ bị ốm đau, bệnh tật nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Đại diện Đội tình nguyện BVU trao xe đạp và quà cho em Trần Thị Hồng Phúc, HS lớp 6.3, Trường THCS Võ Văn Kiệt, TP. Vũng Tàu.

Đại diện Đội tình nguyện BVU trao xe đạp và quà cho em Trần Thị Hồng Phúc, HS lớp 6.3, Trường THCS Võ Văn Kiệt, TP. Vũng Tàu.

Món quà ý nghĩa

Ngày 29/5, niềm vui đã đến với em Trần Thị Hồng Phúc (HS lớp 6.3, Trường THCS Võ Văn Kiệt, TP. Vũng Tàu) khi được Đội tình nguyện BVU, Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu tặng chiếc xe đạp và một số đồ dùng học tập. “Trước đây em đi học bằng xe đưa đón, phí mỗi tháng 500 ngàn đồng. Nay có chiếc xe đạp này, em sẽ tự đi học để bà nội bớt gánh nặng chi phí nuôi em ăn học”, Hồng Phúc vui vẻ nói.

Mẹ bỏ đi từ lúc em 8 tháng tuổi, còn chị gái của Phúc mới hơn 4 tuổi. Ba em bươn chải làm thuê, làm mướn để nuôi hai con. Do lao lực nên ba Phúc lâm bệnh, qua đời cách đây 4 năm. Hai chị em Phúc sống nhờ ông bà nội. “60 tuổi, tay chân tôi giờ đã yếu rồi. Nhưng vì hai cháu, tôi vẫn gắng đi làm thuê, lúc giúp lựa cá, khi thì làm cỏ, dọn việc nhà, mùa mưa thì lên núi bẻ măng bán kiếm tiền trang trải cuộc sống, lo cho các cháu ăn học. Thật không biết nói gì hơn cho lời cảm ơn, khi hai cháu nhận được nhiều yêu thương từ những tấm lòng nhân ái và của chính quyền địa phương”, bà Phan Bé Tư (610/17A, Trần Phú, TP. Vũng Tàu), bà nội Phúc cho biết.

Trong chương trình dành cho trẻ vào ngày 29/5, ngoài tặng phần quà đặc biệt trị giá 2 triệu đồng cho Phúc, Đội tình nguyện BVU còn dành tặng 100 phần quà (là đồ dùng học tập, trị giá 100 ngàn đồng/phần) cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi trên địa bàn phường 5, phường 7, TP. Vũng Tàu. “Để có tiền mua quà dành tặng các trẻ, hơn 1 tháng qua, các bạn sinh viên đã bán 16.200 chiếc khẩu trang gây quỹ. Ngoài ra, một số nhà hảo tâm đã “tiếp sức” để Đội tình nguyện có thêm kinh phí mua quà tặng trẻ em nghèo”, anh Nguyễn Ngọc Tài, Bí thư Đoàn Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết.

Giúp trẻ có cuộc sống tốt đẹp hơn

Không chỉ vào các dịp lễ, Tết, trẻ em nghèo, khó khăn mới được các đơn vị, địa phương quan tâm bằng những phần quà ý nghĩa. Mà đây là việc làm thường xuyên của cộng đồng với tình yêu thương, sẻ chia, giúp trẻ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Em Thạch Minh, 11 tuổi (thôn 5, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) kém may mắn khi năm lên 1 tuổi em bị câm, điếc. Ba mẹ đã đưa Minh đi chữa trị nhiều nơi, nhưng không khỏi. Chia sẻ khó khăn, xã Long Sơn đã hỗ trợ gia đình làm hồ sơ, thủ tục để Minh được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng. Hiện nay, Minh được đi học ở Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Bà Rịa. Hàng tháng, Minh được nhà trường hỗ trợ 1,5 triệu đồng tiền ăn.

Còn em gái Minh là Khánh Ngọc, 7 tuổi, cũng rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Mới sinh được hơn 1 tuổi, Ngọc bị bệnh tim. Cơ thể nhỏ bé của em phải chịu đau đớn để đặt stent vành mạch. Năm lên 2 tuổi, Ngọc được bác sĩ chỉ định phẫu thuật tim với chi phí khá lớn. Nhưng ba mẹ Ngọc nghèo, làm thuê, làm mướn với đồng lương ít ỏi, không thể xoay xở để lo cho con.

“May thay, được bác sĩ ở Bệnh viện ĐH Y dược TP. Hồ Chí Minh kết nối nên cháu được đại diện Quỹ Hiểu về trái tim của Hội Bảo vệ trẻ em nghèo TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ toàn bộ chi phí mổ tim. Nay sức khỏe cháu đã ổn định. Năm học tới, cháu vào lớp 1. Gia đình tôi biết ơn cộng đồng lắm”, chị Thạch Thị Thu Thảo, mẹ Ngọc vui mừng nói. Hiện nay UBND xã Long Sơn đang hỗ trợ làm hồ sơ, để bé Ngọc được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, địa phương tổ chức nhiều chương trình vui chơi, tặng quà cho trẻ em. Bà La Thị Nhung, Phó Trưởng Phòng LĐTBXH TP. Vũng Tàu cho biết, dịp này, Phòng LĐTBXH TP. Vũng Tàu tặng 581 phần quà (mỗi phần quà từ 100-300 ngàn đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ tại các lớp học tình thương. Kinh phí trích từ nguồn Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh, Quỹ Bảo trợ Trẻ em TP. Vũng Tàu và Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 ủng hộ.

Bà Nguyễn Vân Anh, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH cho biết, nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi và hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em năm 2022”, từ nguồn Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh, Sở tặng 300 phần quà (mỗi phần 300 ngàn đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các cơ sở Bảo trợ xã hội gồm: Trung tâm Công tác xã hội và bảo trợ trẻ em tỉnh, Nhà Xã hội Long Hải, Trung tâm nhân đạo Hồng Quang, Trung tâm nhân đạo Từ Ân và trẻ em khó khăn tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (trừ huyện Côn Đảo).

Ngoài ra, tại Lễ khai mạc Hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 (tổ chức vào ngày 1/6), Sở LĐTBXH phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức “Gian hàng 0 đồng” để dành tặng trẻ em nghèo tại các huyện, thị xã, thành phố nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập.

Bài, ảnh: THI PHONG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202205/nhan-ngay-quoc-te-thieu-nhi-16-se-chia-yeu-thuong-voi-tre-em-ngheo-952172/