Sẻ chia với phụ nữ gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19

Những ngày qua, Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN Hà Nội có nhiều hoạt động, góp phần hiệu quả vào công tác tuyên truyền, phòng chống dịch. Không những vậy, các cấp Hội Phụ nữ còn tích cực hỗ trợ, kịp thời chia sẻ khó khăn với các đối tượng phụ nữ yếu thế.

Nhằm chung tay phòng chống dịch Covid-19, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống đại dịch”, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) vừa trao tặng tặng 743 suất quà hỗ trợ phụ nữ khó khăn tại Hà Nội. Các suất quà còn lại sẽ được Hội LHPN Hà Nội chuyển tới các phụ nữ khó khăn, khuyến tật, mắc bệnh hiểm nghèo… của các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức và phụ nữ khó khăn, bệnh nhân chạy thận và nữ lao động nhập cư tại các quận, huyện: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Mê Linh.

Tại các buổi trao quà, đại diện Hội LHPN Việt Nam đã ghi nhận nỗ lực của các chị em, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chị em phải bị mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh nhưng đều rất đồng lòng, tự giác chấp hành Chỉ thị của Chính phủ, TP trong phòng chống dịch. Cùng với việc nhận sự giúp đỡ của chính quyền, tổ chức Hội, các chị em cũng phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong đại dịch. Các đồng chí chúc các chị em sức khỏe, đồng thời tiếp tục tuân thủ công tác phòng ngừa dịch bệnh theo hướng dẫn của Chính Phủ, Bộ Y tế.

Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh đi tặng quà, thăm hỏi, động viên chị em phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: N.H

Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh đi tặng quà, thăm hỏi, động viên chị em phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: N.H

Trước đó, trong 2 ngày 21 và 22-4, tổ công tác Hội LHPN Hà Nội đã có hoạt động thăm hỏi, tặng 200 suất quà cho 200 lao động nhập cư, sinh viên ngoại tình hiện đang ở trọ tại 2 quận Nam- Bắc Từ Liêm. Trong chuyến tặng quà, tổ công tác đã nắm bắt đời sống của các đối tượng yếu thế, giúp Hội LHPN Hà Nội có thêm cơ sở thực tiễn phục vụ hoạt động giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ nữ lao động nhập cư bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN Hà Nội vừa tổ chức trao tặng 100 phần quà gồm nhu yếu phẩm và vật tư y tế phòng chống dịch cho 100 nữ lao động nhập cư đang sinh sống trên địa bàn phường Tứ Liên và Nhật Tân, quận Tây Hồ. Thêm nữa, từ sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, tổ chức, DN, các cá nhân Hội cũng trao tặng 698 suất quà cho 698 lao động di cư tại 8 phường thuộc các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai.

Ngoài hoạt động từ thiện của tổ chức Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Hà Nội, các Hội Phụ nữ cơ sở tại Hà Nội cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa; điển hình là từ ngày 1-3 đến 21-4, các cấp Hội Phụ nữ quận Hà Đông đã thực hiện vận động các chủ nhà trọ, chủ cửa hàng kinh doanh miễn, giảm giá tiền thuê với tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng. Cụ thể, Hội đã vận động 182 chủ nhà trọ thực hiện giảm giá thuê 100% ; 276 chủ nhà trọ thực hiện miễn giảm giá thuê 50% cho người lao động. Đồng thời, vận động 18 chủ cửa hàng kinh doanh giảm giá thuê 100% và 364 chủ cửa hàng kinh doanh giảm giá thuê 50% cho người lao động bị ảnh hưởng trong thời gian thực hiện cách ly xã hội với tổng giá trị hơn 2,1 tỷ đồng.

Thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN Hà Nội và Hội Phụ nữ các cấp cơ sở sẽ tiếp tục mở rộng chuỗi hoạt động giúp đỡ, chia sẻ tại các địa bàn có đông lao động di cư đang gặp nhiều khó khăn nhằm chung tay với cả nước và TP thiết thực hỗ trợ lao động nghèo, bị tổn thương do dịch Covid-19.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/se-chia-voi-phu-nu-gap-kho-khan-vi-dich-benh-covid-19-190430.html