Sẻ chia với những người yếu thế

Với vai trò nòng cốt, cầu nối trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, Tháng nhân đạo năm 2022, các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã có nhiều hoạt động sẻ chia, trợ giúp cho những người yếu thế; lan tỏa hành động nhân ái hướng đến xây dựng một cộng đồng an toàn.

Hội CTĐ tỉnh phối hợp Hội CCB tỉnh và Hội nạn nhân da cam/dioxin tỉnh trao tặng quà động viên các CCB bị nhiễm chất độc da cam đi điều dưỡng năm 2022.

Hội CTĐ tỉnh phối hợp Hội CCB tỉnh và Hội nạn nhân da cam/dioxin tỉnh trao tặng quà động viên các CCB bị nhiễm chất độc da cam đi điều dưỡng năm 2022.

Gắn kết cộng đồng

Tháng Nhân đạo năm 2022 (tháng 5) có chủ đề “Gắn kết cộng đồng, lan tỏa những hành động nhân ái”, Hội CTĐ tỉnh tập trung hoạt động theo chiều sâu, mang tính cộng đồng, nhằm huy động mọi nguồn lực trợ giúp đối tượng yếu thế trong xã hội.

Ông Vũ Hồng Hải, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, cho biết: Hoạt động trọng tâm của Tháng Nhân đạo năm nay là Hội đã xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo sát các địa chỉ nhân đạo để lập hồ sơ đề nghị nhà tài trợ, nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà nhân đạo, trợ giúp cho nạn nhân da cam, tặng quà cho học sinh nghèo...

Hội CTĐ tỉnh vận động TKV hỗ trợ xây 16 nhà nhân đạo, tổng trị giá 800 triệu đồng (50 triệu đồng/nhà). Nhiều năm qua, TKV luôn đồng hành với Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo. Đây là những ngôi nhà mà Hội trực tiếp khảo sát, lựa chọn lập thành những địa chỉ nhân đạo để triển khai vận động nguồn lực. Điều này góp phần giúp hộ nghèo, cận nghèo còn khó khăn ở địa phương trong tỉnh có điều kiện xây mới những nhà kiên cố, ổn định cuộc sống.

Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Việt Nam trao tặng 344 thùng sữa cho học sinh tại các địa phương: Hạ Long, Móng Cái, Tiên Yên, Vân Đồn… với tổng trị giá 81 triệu đồng.

Hội CTĐ TP Hạ Long trao tặng quà cho hộ gia đình khó khăn phường Hà Khánh, tháng 5/2022.

Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Hội CCB tỉnh và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cùng nhà hảo tâm tổ chức cho 20 CCB bị nhiễm chất độc da cam đi điều dưỡng tại Làng Hữu nghị Việt Nam (Trung ương Hội CCB Việt Nam) trị giá 16 triệu đồng. Hội CTĐ tỉnh ủng hộ cho Hội CTĐ tỉnh Phú Yên 30 triệu đồng giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Lan tỏa những tấm lòng nhân ái

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn tỉnh ngày càng triển khai sâu rộng với sự tham gia của các cấp, ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đặc biệt, trong Tháng nhân đạo năm nay, các cấp hội CTĐ tỉnh đã phối hợp tổ chức 7 đợt ra quân HMTN tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh với 2.400 người đăng ký tham gia. Qua đó, tiếp nhận 1.700 đơn vị máu, bổ sung kịp thời lượng trữ máu cho các cơ sở y tế trong tỉnh phục vụ công tác điều trị cho người bệnh.

Căn cứ vào nhu cầu máu cho cấp cứu bệnh nhân tại các bệnh viện trong tỉnh ngày càng cao, đặc biệt là nguồn máu hiếm, Hội CTĐ tỉnh đã vận động các tình nguyện viên có nhóm máu hiếm để kiện toàn thành lập CLB. Qua đó chủ động trong việc cấp cứu người bệnh có nhóm máu hiếm khi cần. Trong Tháng Nhân đạo năm nay, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức ra mắt CLB người có nhóm máu hiếm Quảng Ninh với 34 thành viên. Đây là hoạt động thiết thực, mang tính nhân văn và giá trị nhân đạo sâu sắc, giúp chia sẻ nguồn máu quý giá hỗ trợ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế, góp phần nâng cao chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ban Chỉ đạo vận động HMTN TP Móng Cái tổ chức Ngày hội HMTN "Giọt hồng biên cương" trong Tháng nhân đạo năm 2022.

Hội CTĐ tỉnh đã chỉ đạo 13 hội CTĐ cấp huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức lồng ghép tuyên truyền hoạt động Tháng nhân đạo và vận động nguồn lực; tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Hội CTĐ TP Hạ Long đã vận động các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà hảo tâm kịp thời hỗ trợ đối tượng khó khăn đột xuất, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố. Đến nay, Hội CTĐ thành phố đã tổ chức hỗ trợ cho 750 lượt đối tượng, tổng trị giá 568 triệu đồng. Hội CTĐ TP Uông Bí vận động 400 triệu đồng hỗ trợ xây 3 nhà nhân đạo trị giá 250 triệu đồng; thăm tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hội CTĐ TP Móng Cái vận động 195 triệu đồng hỗ trợ xây 2 nhà nhân đạo, đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà cho các hộ khó khăn...

Trong Tháng Nhân đạo năm 2022, các cấp hội CTĐ tỉnh sẽ hỗ trợ 17 địa chỉ nhân đạo, xây 19 công trình nhân đạo, trợ giúp 2.600 người yếu thế, tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. Với những hoạt động hướng về cộng đồng, Hội đã và đang phát huy tốt vai trò là đơn vị nòng cốt trong vận động nguồn lực chăm lo cho đối tượng yếu thế, tiếp thêm sức mạnh để họ vươn lên trong cuộc sống.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/se-chia-voi-nhung-nguoi-yeu-the-3188808.html