Sẻ chia với miền Trung

Quảng Trị - Ngày 1-11, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Trị. Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh, Quảng Trị chịu thiệt hại nặng nề trên nhiều lĩnh vực do mưa lũ trong tháng 10-2020, cụ thể chịu liên tiếp lũ chồng lũ cùng với ảnh hưởng của bão số 9 đã khiến 50 người chết, 4 người mất tích, 285 ngôi nhà bị sập, nhiều cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục bị hư hại nặng…Ước tính tổng thiệt hại lên trên 2.000 tỷ đồng.

Trong bộn bề khó khăn đó, Quảng Trị đã nỗ lực công tác khắc phục, hỗ trợ nhân dân sớm ổn định đời sống, đặc biệt đã nhận được sự quan tâm của trung ương, các bộ, ngành và các tấm lòng hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước đã kịp thời hỗ trợ cho người dân vượt qua những khó khăn trước mắt. Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương, kịp thời của tỉnh Quảng Trị trong việc ứng phó với bão lũ cũng như giúp nhân dân khắc phục thiệt hại, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống cho người dân, không để ai bị đói, bị rét; mùa mưa bão vẫn còn tiếp tục phức tạp nên địa phương cần chủ động các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là quan tâm đến người dân ở những vùng bị sạt lở, vùng thấp trũng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân; cần nhanh chóng ổn định đời sống của người dân cả trước mắt và lâu dài.

Trong chuyến làm việc, Đoàn đã đến thăm, động viên gia đình liệt sĩ, Trung tá Phạm Ngọc Quyết, Đoàn KT - QP 337, Quân khu 4 đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn vào đêm 17-10, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước luôn khắc ghi sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ đã ngã xuống vì hạnh phúc của nhân dân. Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người dân chịu ảnh hưởng của lũ lụt sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm, động viên và hỗ trợ 100 suất cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cam Tuyền, H.Cam Lộ.

Bảo Hà

* TT-Huế - Ngày 31-10, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 7 đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh TT-Huế khắc phục hậu quả bão, lụt. Để kịp thời san sẻ với những khó khăn, thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, Quân khu 7 quyết định hỗ trợ tỉnh TT-Huế 500 triệu đồng, hỗ trợ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh TT-Huế 300 triệu đồng. Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng đã hỗ trợ 200 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam H. Phú Lộc và thị xã Hương Thủy; đồng thời trao 250 suất quà cho 250 hộ dân bị ảnh hưởng của bão, lụt trên địa bàn phường Thủy Châu, Thủy Tân, Thủy Lương, thị xã Hương Thủy và xã Xuân Lộc, H. Phú Lộc, mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Xuân Trường - Trần Tình

* Quảng Nam - Cùng ngày, Hội Phụ nữ Khối xây dựng lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho bà con tại xã Lăng, H. Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.Tại đây, đoàn tặng 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng, gồm lương thực, mền và quần áo cho bà con 5 thôn xã Lăng.

Việt Thành

* Đà Nẵng - Chiều 31-10, Công ty TNHH quốc tế I-MAR Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty 28 (Tổng cục Hậu cần) trao tặng quà và tiền hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ bị thiệt hại do bão lũ tại miền Trung. 2 doanh nghiệp phối hợp trao với tổng trị giá 300 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ này được Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tiếp nhận, cùng với quỹ quyên góp từ chương trình “Thương lắm miền Trung” sẽ được chuyển đến gia đình cán bộ, chiến sĩ tại miền Trung để khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngọc Diệp

Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao hỗ trợ cho gia đình khó khăn tại xã Cam Tuyền

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao tặng quà cho bà con nhân dân xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_233891_se-chia-voi-mien-trung.aspx