Sẻ chia khó khăn với phụ nữ nghèo

Phát huy tinh thần 'Tương thân, tương ái', các cấp Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động chăm lo, động viên kịp thời các gia đình phụ nữ nghèo trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Sự sẻ chia này đã giúp nhiều chị em vơi bớt khó khăn...

Phụ nữ phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) mua giúp thực phẩm cho bệnh nhân chạy thận trong thời gian cách ly xã hội.

Niềm vui phấn khởi cũng hiện rõ trên khuôn mặt cụ Đào Thị Liễu khi được Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hoàng Long (huyện Phú Xuyên) đến thăm và tặng quà. Cụ xúc động cảm ơn chị em phụ nữ địa phương trong lúc xảy ra dịch Covid-19 đã quan tâm, động viên cả tinh thần lẫn vật chất cho gia đình. Chị Lê Thị Lừ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hoàng Long cho biết: “Xã còn 36 hộ nghèo. Chị em hội viên phụ nữ đã may và tặng hàng trăm chiếc khẩu trang cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để phòng, chống dịch Covid-19 và trao tặng tiền, nhu yếu phẩm các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Riêng gia đình cụ Đào Thị Liễu, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã huy động tại chỗ được hơn 5 triệu đồng cùng các phần quà thiết yếu tặng gia đình…”.

Nhận nhu yếu phẩm từ tay các cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng), bà Vi Thị Lành trú ở xóm chạy thận (121 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng) rất phấn khởi. “Đây là lần thứ 2 trong tuần qua tôi được nhận bánh chưng từ Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đồng Tâm. Hoàn cảnh của chúng tôi bình thường đã khó khăn nhưng trong thời điểm xảy ra dịch Covid-19, chúng tôi còn gặp khó khăn nhiều hơn. Rất may có các chị em phụ nữ phường Đồng Tâm, ngày nào cũng mua giúp đồ ăn, nước uống và trao tặng quà. Thật sự tôi không biết nói gì để cảm ơn”, bà Vi Thị Lành nói.

Chia từng túi rau, củ, thực phẩm mua giúp cho từng bệnh nhân ở xóm chạy thận, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đồng Tâm Đinh Thị Minh Huệ chia sẻ: “Từ khi xảy ra dịch Covid-19, chúng tôi đã kêu gọi cán bộ, hội viên ủng hộ bệnh nhân chạy thận. Từ nguồn vận động này, chúng tôi đã trao tặng 250 chiếc bánh chưng cùng các nhu yếu phẩm cho từng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân...”.

Cảm thông và chia sẻ với những khó khăn của hội viên nghèo, các cấp Hội Phụ nữ thành phố đã tích cực vận động nhiều đơn vị ủng hộ, giúp đỡ những hội viên phụ nữ nghèo để phòng, chống dịch Covid-19. Điển hình như Hội Liên hiệp phụ nữ các quận Thanh Xuân, Tây Hồ, huyện Đông Anh… đã có nhiều hoạt động trợ giúp, chia sẻ khó khăn với chị em phụ nữ bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh; tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ trên địa bàn giảm giá nhằm hỗ trợ người thuê trọ…

Song song với việc tặng quà, thăm hỏi, các cấp Hội Phụ nữ còn kết hợp tuyên truyền thực hiện giãn cách xã hội và nhiều hoạt động có ý nghĩa để phòng, chống dịch Covid-19. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Thị Thiên Hương cho biết, những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong thời điểm này đã và đang thổi bùng lên ngọn lửa đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của chị em phụ nữ Thủ đô để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Các cấp Hội Phụ nữ thành phố đã có những hoạt động hỗ trợ hội viên, nhân dân phòng, chống dịch Covid-19 gắn với nhiệm vụ của từng địa phương. Từ đầu tháng 3 đến nay, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 bằng cách nhắn tin ủng hộ hơn 300 triệu đồng; huy động các nguồn lực, phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội thành phố tặng quà cho 1.625 hộ gia đình khó khăn, bệnh nhân nghèo, trị giá hơn 660 triệu đồng… Tuy mỗi phần quà có giá trị không lớn, nhưng trên hết đó là nghĩa cử sẻ chia, quan tâm chăm lo cho phụ nữ, trẻ em nghèo của tổ chức hội.

Thời gian tới, bằng tình cảm, trách nhiệm, hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các nguồn lực hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, góp phần cùng thành phố đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Dương Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/964905/se-chia-kho-khan-voi-phu-nu-ngheo