Sẻ chia khó khăn với học sinh Đồng Vương

Ngày 27-4, Phòng An ninh kinh tế, CATP Hà Nội đã tổ chức chương trình 'về nguồn' báo công tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND (tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), trao quà cho nhà trường và học sinh trường Tiểu học Đồng Vương (xã Đồng Vương, huyện Yên Thế).

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Bác Hồ có Sáu lời dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2018), 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), 65 năm ngày thành lập lực lượng An ninh kinh tế (13/5/1953 - 13/5/2018).

Phòng An ninh kinh tế dâng hương tại Đài tưởng niệm Bác Hồ

CBCS Phòng An ninh kinh tế dâng lên Bác những chiến công

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, dưới cơn mưa xối xả, Thiếu tá Nguyễn Thị Vân Hạnh (Phó Chủ tịch Hội phụ nữ CATP Hà Nội) và hơn 80 CBCS của Phòng An ninh kinh tế đã kính cẩn, nghiêng mình, dâng hương, hoa tưởng nhớ Bác. Thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, trong suốt 65 năm qua các thế hệ CBCS Phòng An ninh kinh tế luôn khắc ghi trong tâm khảm và phát động sâu rộng các phong trào thi đua, coi đây là chuẩn mực đạo đức phấn đấu rèn luyện.

Đoàn công tác Phòng An ninh kinh tế trước tượng đài Bác Hồ

Thượng tá Hồ Ngọc Ngãi, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế, CATP chia sẻ: " Đẩy mạnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, CBCS Phòng An ninh kinh tế đã lập nhiều chiến công hiển hách. Phong trào thi đua trong các năm đã có nhiều bước phát triển mới cùng những nội dung, hình thức đa dạng, phong phú được cụ thể vào chương trình công tác của đơn vị và từng cá nhân. Nhiều tấm gương sáng về lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, về ý thức phục vụ nhân dân, tinh thần khắc phục khó khăn, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tụy, sáng tạo trong công việc, dũng cảm trong chiến đấu...".

Thượng tá Hồ Ngọc Ngãi, Phó trưởng phòng An ninh kinh tế viết lưu bút tại khu tưởng niệm Bác Hồ

Ghi nhận những thành tích, kết quả đã đạt được, Phòng An ninh kinh tế đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương chiến công hạng Nhì… hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huy chương các loại và Bằng khen, Giấy khen của các cấp. Phòng An ninh kinh tế nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

CBCS Phòng An ninh kinh tế tặng quà cho nhà trường và các em học sinh

Trước Anh linh Bác Hồ kính yêu, CBCS Phòng An ninh kinh tế nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân, đồng lòng chung sức vượt qua mọi khó khăn thử thách, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu lập thêm nhiều chiến công, thành tích mới trong phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế - xã hội của Thủ đô, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã dành cho...

Học sinh trường Tiểu học Đồng Vương

Cùng ngày, đoàn công tác Phòng An ninh kinh tế đã đến thăm và tặng quà cho học sinh trường Tiểu học Đồng Vương (huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang). Hoạt động góp phần khích lệ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái chung sức vì cộng đồng trong toàn thể CBCS, tạo sự gắn kết giữa lực lượng Công an Thủ đô và nhân dân các vùng đặc biệt khó khăn.

Thượng tá Trần Xuân Thành, Phó trưởng phòng An ninh kinh tế phát biểu động viên các em học sinh

Trường Tiểu học Đồng Vương là trường thuộc xã nghèo được hưởng ưu đãi đặc biệt khó khăn của Chính phủ, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đa số học sinh là người dân tộc thiểu số.

“Để đóng góp một phần công sức nhỏ bé giúp trường Tiểu học Đồng Vương khang trang hơn, các cháu học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, toàn thể CBCS Phòng An ninh kinh tế đã tự nguyện đóng góp ít nhất 1 ngày lương, và sự ủng hộ của Công ty Cổ phần dược phẩm quốc tế ABIPHA dành những phần quà nhỏ, hy vọng phần nào đó sẽ động viên tinh thần các cháu và các thầy cô khắc phục khó khăn, vươn lên học tập, và giảng dạy”, Thượng tá Trần Xuân Thành chia sẻ.

Những món quà gồm một tủ sách với 500 đầu sách tham khảo cho học sinh tiểu học, 1 chiếc trống cái, 1 bộ trống đội, 1 bộ âm ly, 1.300 cuốn vở, 10 thùng phấn viết, 25 suất quà và tiền mặt cho các em học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thành tích cao trong học tập đã được các CBCS Phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội trao tận tay nhà trường và các em học sinh.

Xúc động trước tình cảm ấm áp, nghĩa tình của các CBCS Phòng An ninh kinh tế, thầy Đỗ Anh Tiến, Hiệu trưởng nhà trường đã thay mặt các thầy cô và hơn 380 em học sinh tại 4 điểm trường bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc, mong rằng, CBCS Phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội sẽ tiếp tục là địa chỉ tin cậy gắn kết những nhà hảo tâm sẻ chia với các em học sinh nơi đây.

Linh Nhi

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/se-chia-kho-khan-voi-hoc-sinh-dong-vuong/765882.antd