Sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng cao Hoàng Su Phì

Nhằm chia sẻ khó khăn với các em nhỏ vùng cao, nhất là khi mùa đông giá lạnh sắp về, từ ngày 19/9 đến ngày 21/9, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần TTP Phú Yên tổ chức chương trình 'Lan tỏa yêu thương lần thứ 4' trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì.

Tại chương trình, Đoàn đã tổ chức Lễ khánh thành công trình đường giao thông nông thôn, phát triển kinh tế gắn với đảm bảo ANTT tại địa bàn thôn Sui Thầu, xã Chiến Phố với chiều dài 270m, chiều ngang 2m, tổng giá trị kinh phí 80 triệu đồng do Công ty TTP Phú Yên tài trợ.

Lễ cắt băng khánh thành công rình đường giao thông nông thôn, phát triển kinh tế gắn với đảm bảo ANTT tại thôn Sui Thầu, xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì.

Lễ cắt băng khánh thành công rình đường giao thông nông thôn, phát triển kinh tế gắn với đảm bảo ANTT tại thôn Sui Thầu, xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì.

Nằm trong chuỗi hoạt động, Đoàn cũng đã đến trao tặng các em học sinh trường THCS Chiến Phố nhiều phần quà ý nghĩa gồm: Áo ấm mùa đông, ủng và khăn ấm, mỗi loại 290 chiếc; 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá 70 triệu đồng; trao tặng cho điểm trường xã Sán Xả Hồ 1 bộ thiết bị nấu cơm hơi trị giá 20 triệu đồng.

Các đại biểu dự buổi Lễ trao tặng quà tại Công an huyện Hoàng Su Phì.

Ngoài ra, để kịp thời chia sẻ sự vất vả, khó khăn, đồng hành cùng lực lượng Công an địa phương trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT, Đoàn còn trao tặng cho đại diện Công an huyện Hoàng Su Phì: 5 bộ máy vi tính hỗ trợ lực lượng Công an xã; 300 kính chống giọt bắn phòng chống dịch COVID-19 và các trang thiết bị luyện tập góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện TDTT, nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ Công an huyện với tổng giá trị 60 triệu đồng.

Đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đồng thời thể hiện rõ sự quan tâm, động viên của Đảng ủy Công an tỉnh Hà Giang, Công ty cổ phần TTP Phú Yên với nhân dân và lực lượng Công an thường trực tại cơ sở.

Mỹ An

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi-tu-thien/se-chia-kho-khan-voi-dong-bao-vung-cao-hoang-su-phi-612584/