Sẻ chia khó khăn với đoàn viên - lao động

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam vừa thăm hỏi, tặng 6 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho các gia đình công nhân (CN) bị tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.

Tại các gia đình đến thăm, ông Phan Xuân Quang, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đã động viên mọi người nhanh chóng vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Đây là một trong số các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho CN khó khăn trong Tháng CN và Tháng Hành động về an toàn - vệ sinh lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao quà cho gia đình công nhân bị tai nạn lao động Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao quà cho gia đình công nhân bị tai nạn lao động Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Nằm trong chuỗi hoạt động của Tháng CN 2020, LĐLĐ tỉnh An Giang vừa thăm hỏi, tặng 45 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho đoàn viên - lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo tại thị xã Tân Châu, KCN Bình Long (huyện Châu Phú), KCN Bình Hòa (huyện Châu Thành).

LĐLĐ thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp Công đoàn cơ sở phường An Thạnh tổ chức "Phiên chợ 0 đồng" nhằm chia sẻ với CN, lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tại phiên chợ, có hơn 300 suất, mỗi suất gồm 10 mặt hàng nhu yếu phẩm như: mì, gạo, trứng, đường, dầu ăn, nước tương... với giá 0 đồng để phục vụ CN, lao động nghèo. Tổng kinh phí tổ chức phiên chợ gần 45 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động các mạnh thường quân. Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã tặng 10 phần quà (500.000 đồng/phần) cho CN khó khăn. Ngoài "Phiên chợ 0 đồng", LĐLĐ thị xã Hồng Ngự sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình như: khui heo đất tiết kiệm, trao học bổng cho con CN vượt khó học giỏi, phối hợp với siêu thị Co.opmart bán hàng lưu động giảm giá cho đoàn viên.

Tr.Thường - V.Linh - N.Mân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/se-chia-kho-khan-voi-doan-vien-lao-dong-20200517203549046.htm