Sẻ chia khó khăn, thêm gắn kết tình quân dân

Hành trình 'Quân đội chung tay vì người nghèo' (gọi tắt là Hành trình) vừa được Bộ Quốc phòng (BQP) phát động tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ quân đội đối với nhân dân, nhất là với người có công (NCC) với cách mạng, người nghèo, hộ nghèo, địa phương nghèo vùng sâu, vùng xa, khu căn cứ cách mạng.

Theo kế hoạch, hành trình tiếp tục được phát động và triển khai thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố, với 375 điểm trong cả nước.

Tri ân đồng bào quê hương cách mạng, kháng chiến

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Trưởng ban chỉ đạo Hành trình BQP, chủ trì lễ phát động tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Trước lễ phát động, Ban chỉ đạo Hành trình đã dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào và đến thăm, tặng quà gia đình NCC với cách mạng trên địa bàn xã Tân Trào. Được tham gia các hoạt động tri ân, chúng tôi càng thêm hiểu tình cảm, tấm lòng của đồng bào các dân tộc nơi đây với Bác Hồ và cách mạng. Trao quà của BQP tặng đại diện gia đình NCC với cách mạng, thay mặt Quân ủy Trung ương, BQP, Thượng tướng Trần Quang Phương trân trọng cảm ơn đồng bào các dân tộc khu căn cứ kháng chiến Tân Trào đã bảo vệ, giúp đỡ Bác Hồ, đồng chí Võ Nguyên Giáp và các đồng chí tiền bối cách mạng trong thời kỳ kháng chiến. Đảng, Nhà nước, quân đội mãi ghi nhớ, biết ơn những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc nơi đây đối với cách mạng, đồng thời mong muốn đồng bào tiếp tục phát huy truyền thống, hăng hái lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là quê hương cách mạng-Thủ đô kháng chiến.

 Thượng tướng Trần Quang Phương trao quà của Bộ Quốc phòng tặng hộ nghèo và học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại Lễ phát động Hành trình "Quân đội chung tay vì người nghèo".

Thượng tướng Trần Quang Phương trao quà của Bộ Quốc phòng tặng hộ nghèo và học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại Lễ phát động Hành trình "Quân đội chung tay vì người nghèo".

Phát biểu tại lễ phát động Hành trình, Thượng tướng Trần Quang Phương khẳng định: Tiếp nối của các chương trình, hoạt động cụ thể, thường xuyên mà các đơn vị quân đội đã và đang triển khai, gắn với tiêu chí giảm nghèo bền vững ở các địa phương, TCCT đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hành trình, phát động thực hiện trong toàn quân, triển khai thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố, với 375 điểm trong cả nước. Đây là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12) và hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đó cũng là thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ quân đội đối với nhân dân, nhất là những NCC với cách mạng, người nghèo, địa phương nghèo vùng sâu, vùng xa, khu căn cứ cách mạng.

Nhân lên những cách làm hiệu quả “chung tay vì người nghèo”

Nghe địa phương thông báo có thầy thuốc bộ đội dưới xuôi lên khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, bà con các dân tộc huyện Sơn Dương ai cũng phấn khởi. Từ sáng sớm, khắp các ngả đường dẫn tới Trạm Y tế xã Tân Trào nhộn nhịp bước chân của bà con. Có người đi cả chục cây số đến nhờ bộ đội khám bệnh. Số lượng người đến khám mỗi lúc một đông, nhưng nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, nên ai cũng được thầy thuốc Bệnh viện Quân y (BVQY) 109 (Quân khu 2) đón tiếp, hướng dẫn ân cần, chu đáo và đều được thăm khám tỉ mỉ, dặn dò kỹ lưỡng. Các trường hợp bị bệnh nặng, thầy thuốc tận tình tư vấn, hướng dẫn bà con đi chữa trị tại các bệnh viện tuyến trên.

Bà Lý Thị Yên, 67 tuổi, dân tộc Tày, ở thôn Phục Hưng (Lương Thiện, Sơn Dương) bị đau xương khớp nhiều năm, gần đây bệnh càng nặng hơn. Sau khi thăm khám cẩn thận, Trung tá, BSCKI Trần Ngọc Quý, Chủ nhiệm khoa Y học cổ truyền, BVQY 109, kê đơn thuốc, hướng dẫn bà nên về điều trị tại BVQY 109 và anh hứa sẽ trực tiếp chữa trị cho bà. Nhận túi thuốc từ các thầy thuốc quân y, bà Yên rưng rưng xúc động, thấy trong người như bớt đi phần nào sự đau đớn. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Minh Phú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BVQY 109, cho biết: "Vinh dự được tham gia Lễ phát động Hành trình, Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện quyết định cử những thầy thuốc có chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm, cùng trang thiết bị y tế tốt nhất để phục vụ nhân dân. Từng cán bộ, y sĩ, bác sĩ của bệnh viện xác định tốt tinh thần trách nhiệm, phát huy hết khả năng, góp phần tri ân đồng bào trên quê hương cách mạng, kháng chiến".

Để góp phần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua, toàn quân đã tích cực chung tay, góp sức cùng các địa phương xóa nghèo bền vững, làm lan tỏa tình yêu thương, chia sẻ trong cộng đồng. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả được nhân rộng: “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”; “Hũ gạo vì người nghèo”; “Tết quân dân”; “Gắn kết gia đình người Kinh với gia đình người dân tộc thiểu số”; “Đồng hành với ngư dân”; “Nâng bước em đến trường”; xây dựng “Điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào nghèo nơi biên giới”…

Thầy thuốc Bệnh viện Quân y 109 (Quân khu 2) khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, trong chương trình Lễ phát động Hành trình "Quân đội chung tay vì người nghèo".

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia BQP về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn quân đã tham gia giảm nghèo tại 95 huyện, 368 xã, giúp hơn 14.000 hộ nghèo trong cả nước. Theo số liệu của cơ quan chức năng, kinh phí thực hiện Hành trình năm 2019 là hơn 71 tỷ đồng. Để việc thực hiện Hành trình đạt kết quả cao, BQP và TCCT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Hành trình; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm hiệu quả, an toàn tuyệt đối. Ngay sau lễ phát động Hành trình của BQP tại Sơn Dương (Tuyên Quang), ngày 7-11, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã hưởng ứng bằng Lễ khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình quân-dân” tặng hộ gia đình bà Lưu Thị Bé, trú tại khu phố 4, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, với kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng.

Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó chính ủy Quân khu 2: Bộ tư lệnh quân khu đã chỉ đạo triển khai kế hoạch Hành trình đến 88/88 huyện, thị xã, thành phố thuộc 9 tỉnh trên địa bàn quân khu, trong đó mỗi huyện sẽ lựa chọn ít nhất từ một đến hai xã đặc biệt khó khăn để tổ chức Hành trình; trong đó, các xã: Tân Trào, Bình Yên, Minh Thanh, Lương Thiện (Sơn Dương, Tuyên Quang); Pá Mỳ, Nậm Vì (Mường Nhé, Điện Biên); Lũng Phìn, Sủng Trái (Đồng Văn, Hà Giang) và Chiềng Lương, Phiêng Pằn (Mai Sơn, Sơn La) sẽ tiến hành làm trước. Ngoài kinh phí của BQP, Quân khu 2 trích Quỹ "Vì người nghèo" của quân khu hỗ trợ mỗi huyện 10 suất quà (500.000 đồng/suất). Không riêng Quân khu 2, Quân khu 4 cũng triển khai kế hoạch thực hiện Hành trình đến các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn, trong đó ưu tiên địa bàn vừa xảy ra thiên tai, bão lũ, một số xã vùng giáo đặc biệt khó khăn. Để nâng cao hiệu quả của Hành trình, Bộ tư lệnh quân khu chỉ đạo các đơn vị kết hợp hành quân dã ngoại, giúp dân xây dựng nông thôn mới, gắn với triển khai thực hiện các nội dung của Hành trình đã xác định…

Hành trình là dịp để cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống, bản chất cách mạng, tinh thần tương thân tương ái, vì cộng đồng, góp phần cùng các địa phương trong cả nước đẩy nhanh việc giảm nghèo bền vững, qua đó tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nghĩa tình quân dân cá nước.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/se-chia-kho-khan-them-gan-ket-tinh-quan-dan-599695