Sẽ chỉ còn 4.000 quân Mỹ tại Afghanistan tháng 11 tới

Mỹ sẽ giảm số quân đồn trú tại Afghanistan xuống còn khoảng 4.000 'trong thời gian rất sớm', Tổng thống Donald Trump cho biết.

Ảnh AP.

Ảnh AP.

“Chúng tôi sẽ rút nhiều quân khỏi Afghanistan”, Tổng thống Mỹ cho biết trong một cuộc phỏng vấn với trang Axios.

“Chúng tôi sẽ rút quân trong khoảng thời gian rất ngắn xuống còn 8.000 quân, sau đó là 4.000 quân, chúng tôi đang đàm phán”, ông Trump nói thêm nhưng không đi vào chi tiết thời gian cụ thể, chỉ nói rằng Mỹ sẽ rút quân “rất sớm”.

Khi được hỏi sẽ còn bao nhiêu quân Mỹ hiện diện tại Afghanistan trong thời điểm ngày bầu cử tháng 11 tới, ông Trump cho biết số quân còn lại sẽ “khoảng 4.000 đến 5.000 quân”.

Tuyên bố này của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo hồi tuần trước cho biết ông Trump có nguyện vọng “đưa tất cả số quân Mỹ ra khỏi Afghanistan trước tháng 5/2021”.

Mỹ và Taliban đã ký một thỏa thuận hòa bình tại Doha, Qatar vào ngày 29/2 vừa qua, tạo điều kiện cho việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan cũng như bắt đầu đàm phán trao đổi tù nhân. Đổi lại, Taliban được cho là sẽ giúp ngăn Afghanistan trở thành sào huyệt mới của các tổ chức khủng bố trong khu vực.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/se-chi-con-4-000-quan-my-tai-afghanistan-thang-11-toi-605737/