Sẽ chỉ có một đội xuống hạng tại V.League 2020

Đó là quyết định được đưa ra tại Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VIII lần thứ 6, ngày 13-5, do Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã chủ trì.

Thông thường, thời gian để tổ chức V.League, hạng Nhất và cúp quốc gia cần tối thiểu 145 ngày. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, VFF và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã thông qua việc đổi lịch thi đấu 2020. Hội nghị đã thống nhất phương án tổ chức V.League, giải hạng Nhất, hoạt động của các đội tuyển quốc gia từ nay tới cuối năm.

 Thứ trưởng, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VFF

Thứ trưởng, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VFF

Theo đó, phương thức thi đấu của giải vô địch quốc gia LS 2020 và giải hạng Nhất quốc gia LS 2020 sẽ được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế và trên nguyên tắc đảm bảo duy trì tính cạnh tranh, quyền lợi và sự công bằng đối với các CLB tham dự. Cụ thể, giải vô địch quốc gia LS 2020 và giải hạng Nhất quốc gia LS 2020 sẽ được tổ chức thi đấu 2 giai đoạn như sau:

– Giải Vô địch quốc gia LS 2020: Thi đấu và hoàn thành giai đoạn lượt đi. Thành tích thi đấu của giai đoạn này sẽ là căn cứ để phân nhóm CLB thi đấu giai đoạn 2 gồm 8 CLB nhóm trên (nhóm A) và 6 CLB nhóm dưới (nhóm B). 8 CLB nhóm A sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để cạnh tranh ngôi vô địch, giải Nhì, giải Ba chung cuộc. 6 CLB nhóm B cũng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để xác định thứ hạng từ 9 đến 14.

– Giải hạng Nhất quốc gia LS 2020: Thi đấu vòng tròn 1 lượt. Thành tích thi đấu của giai đoạn này sẽ là căn cứ để phân nhóm CLB thi đấu giai đoạn 2 gồm 6 CLB nhóm trên (nhóm A) và 6 CLB nhóm dưới (nhóm B). 6 CLB nhóm A sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để cạnh tranh ngôi vô địch, giải Nhì, giải Ba chung cuộc. 6 CLB nhóm B cũng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để xác định thứ hạng từ 7 đến 12.

Theo quyết nghị của Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6, mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2020 sẽ có 1 đội xuống hạng và 1 đội thăng hạng thay vì 1,5 suất lên- xuống hạng như quy định ban đầu của Điều lệ. Do vậy, CLB xếp thứ 14 tại giải Vô địch quốc gia LS 2020 sẽ phải xuống thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia 2021. CLB xếp thứ nhất tại giải hạng Nhất quốc gia LS 2020 sẽ giành quyền lên thi đấu tại giải Vô địch quốc gia 2021. CLB xếp thứ 12 tại giải hạng Nhất quốc gia LS 2020 sẽ phải xuống thi đấu tại giải hạng Nhì quốc gia 2021, trong khi đó vẫn sẽ có 3 suất thăng hạng Nhất năm 2021 để đảm bảo quy hoạch số lượng đội tham dự giải hạng Nhất 2021 là 14 CLB như Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 khóa VIII.

Theo kế hoạch, giải Vô địch quốc gia LS 2020 sẽ trở lại với vòng đấu thứ 3 vào ngày 5-6 và kết thúc vào ngày 25-10-2020. Giải hạng Nhất LS 2020 sẽ diễn ra từ ngày 6-6 và kết thúc vào ngày 26-9-2020. Cúp quốc gia Bamboo Airway 2020 giữ nguyên thể thức thi đấu loại trực tiếp một trận (5 vòng với 25 trận đấu), dự kiến từ ngày 23-5 đến 31-10-2020.

KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/se-chi-co-mot-doi-xuong-hang-tai-v-league-2020-617787