Sẽ báo cáo Ban Bí thư vụ việc liên quan tin đồn 'bồ nhí' của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Theo nguồn tin của Lao Động, chiều nay (21.3), Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã họp thảo luận về sự việc liên quan đến cá nhân một đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy. Cũng theo nguồn tin này, trong tối nay, sẽ công bố thông tin ban đầu về vụ việc.

Mạng xã hội đang lan truyền chóng mặt các thông tin có dấu hiệu bôi nhọ cán bộ Thanh Hóa.

Nguồn tin cho hay, trong cuộc họp Thường vụ Tỉnh ủy, sự việc được phân tích, đánh giá công tâm khách quan, khoa học và thống nhất cho rằng đây là thông tin xuyên tạc, cố tình xúc phạm, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của một đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Cá nhân ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng báo cáo sự việc và khẳng định cá nhân hoàn toàn trong sáng, không có liên quan gì đến những nội dung tin nhắn thất thiệt trên mạng xã hội. Ông Hưng sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng trích xuất tất cả các cuộc gọi, tin nhắn đi đến trong suốt những năm qua để làm rõ.

Ngay sau cuộc họp này, Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ có báo cáo lên Ban Bí thư và có văn bản gửi xuống các cơ sở, cụ thể là các đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư cấp huyện, Giám đốc, người đứng đầu các sở, ngành.

Trong tối nay (21.3), cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa sẽ có thông báo công khai ban đầu về vụ việc.

Phỏng vấn nhanh một số người dân địa phương trước thông tin về cuộc họp Thường vụ Tỉnh ủy, đa số rất đồng tình và cho rằng, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc kịp thời, bình tĩnh, công tâm, khách quan. Các ý kiến đều mong muốn cơ quan chức năng tìm ra đối tượng tung tin xuyên tạc xử lý theo pháp luật.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, từ chiều 19.3, chủ tài khoản facebook Son Thai tung tin và những hình ảnh chụp màn hình điện thoại cho rằng ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa có “bồ nhí”. Cụ thể, các thông tin này kèm theo hình ảnh và số điện thoại công khai của ông Hưng cùng nhiều tin nhắn qua lại với một cô gái xinh đẹp.

Các chuyên gia công nghệ thông tin và tâm lý cũng như đa số cộng đồng mạng đều khẳng định đây là tin nhắn giả mạo nhằm cố tình xúc phạm danh dự, uy tín người khác.

Trong nhiều tin nhắn đã nhắc đến những chuyện nội bộ của tỉnh Thanh Hóa xảy ra trong thời gian qua.

Chiều 20.3, chị Nguyễn Thị T - cô gái trong hình ảnh đi kèm với các thông tin thất thiệt trên mạng xã hội đã có buổi làm việc với cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa. Chị T khá bức xúc vì việc bỗng nhiên bị lôi lên mạng trong khi chị không hề biết bất cứ điều gì liên quan. Chị T khẳng định, không có quan hệ gì với ông Đỗ Trọng Hưng. Chị cũng cho hay, gia đình, bạn bè và người yêu của chị rất thông cảm, chia sẻ động viên.

Xuân Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/se-bao-cao-ban-bi-thu-vu-viec-lien-quan-tin-don-bo-nhi-cua-lanh-dao-tinh-thanh-hoa-596925.ldo