Sẽ bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội của ông Phạm Phú Quốc

Trong chương trình làm việc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc vào tháng 10 sẽ tiến hành bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với ông Phạm Phú Quốc...

Chiều 17/9, trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ Pháp luật, ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết: “Ban công tác đại biểu đã hoàn tất việc báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc có thêm quốc tịch của đại biểu Phạm Phú Quốc.

Thường vụ Quốc hội giao Ban công tác đại biểu hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội của ông Phạm Phú Quốc vào kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào tháng 10”.

Cũng theo ông Trần Văn Túy, Ban Công tác đại biểu đang hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc theo quy định vào kỳ họp thứ 10.

 Ông Phạm Phú Quốc phát biểu tại 1 kỳ họp Quốc hội.

Ông Phạm Phú Quốc phát biểu tại 1 kỳ họp Quốc hội.

Theo đó, dự kiến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra đợt 1 họp trực tuyến 9 ngày bắt đầu ngày 19/10 và kết thúc ngày 28/10; đợt 2 họp tập trung 9 ngày bắt đầu từ ngày 3/11 và kết thúc ngày 12/11 (bế mạc kỳ họp).

Vào cuối tháng 8 vừa qua, hãng tin Al Jazeera (Qatar) đăng một loạt bài viết dẫn từ tài liệu mật thu thập được có tên chương trình hộ chiếu của Cyprus.

Theo đó, cho phép những ai đầu tư ít nhất khoảng 2,5 triệu USD sở hữu hộ chiếu nước này; đồng nghĩa cá nhân đó trở thành công dân EU, được đi lại, làm việc tự do ở 27 nước thành viên EU và có thể nhập cảnh vào 174 quốc gia mà không cần visa.

Đại biểu Phạm Phú Quốc nằm trong danh sách được hãng tin Al Jazeera nêu tên là một trong những người nước ngoài đã sở hữu hộ chiếu Cyprus trị giá cả triệu đô này.

Ông Phạm Phú Quốc được cho đã có hộ chiếu Cyprus vào tháng 12/2018 cùng vợ.

Sau đó thông tin mình có 2 quốc tịch, ông Phạm Phú Quốc đã gửi đơn xin thôi Đại biểu Quốc hội, thôi chức Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Vào chiều ngày 1/9, TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về việc ông Phạm Phú Quốc, đại biểu Quốc hội Đoàn TP.HCM về việc ông này có thêm quốc tịch Cộng hòa Cyprus (Síp), ngoài quốc tịch Việt Nam.

Chiều tối ngày 9/9, UBND TP.HCM đã tổ chức họp báo trực tuyến về tình hình kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng 8 tháng đầu năm 2020.

Nói về tiến độ xử lý, giải quyết trường hợp ông Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch, ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM thông tin trong tháng 9 sẽ tiến hành các thủ tục để đình chỉ nhiệm vụ giám đốc Công ty IPC của ông Quốc.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng sẽ để tiến hành rà soát lại quá trình thực hiện nhiệm vụ của ông Quốc trong thời gian điều hành ở Công ty IPC.

Quan điểm là sẽ giải quyết cho thôi việc theo quy định. Việc này thực hiện theo từng bước. Sở Nội vụ đã chuẩn bị hồ sơ báo cáo Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM và Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Được biết, ông Phạm Phú Quốc (Sinh năm 1968), quê quán Quảng Trị, là Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước).

Ông Phạm Phú Quốc thuộc diện cán bộ UBND TP.HCM quản lý.

Trước khi đảm nhận vị trí này, ông Quốc làm Tổng Giám đốc Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM.

Trần Vũ

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/se-bai-nhiem-tu-cach-dai-bieu-quoc-hoi-cua-ong-pham-phu-quoc-94680.html