SDG Challenge 2019: Cơ hội cho các sáng kiến giúp người khuyết tật hòa nhập xã hội

Ngày 03/7, tại Tòa nhà Xanh Một Liên hợp quốc, Trung tâm Khởi nghiệp quốc gia (NSSC) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã họp báo công bố, giới thiệu về cuộc thi SDG Challenge 2019 với chủ đề 'Giải pháp sáng tạo cải thiện tiếp cận cho người khuyết tật'.

Đại diện thường trú UNDP, bà Caitlin Wiesen phát biểu khai mạc họp báo cuộc thi SDG Challenge 2019.

Nối tiếp thành công của mùa 1, SDG Challenge 2019: Giải pháp sáng tạo cải thiện tiếp cận cho người khuyết tật – một cuộc thi mang ý nghĩa giá trị nhân văn chính thức được khởi động vào ngày 3/7/2019.

Chương trình có sự tham gia của bà Caitlin Wiesen - đại diện thường trú của UNDP; ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN (Bộ Khoa học & Công nghệ); ông Lê Toàn Thắng - Phó giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp quốc gia (NSSC).

Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của Tổng cục Thống kê phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc tại Việt Nam (Unicef) có khoảng 7% dân số Việt Nam, tương đương với 6,2 triệu dân số từ 2 tuổi trở lên là người khuyết tật. Trong khi đó, theo Tổ chức Lao động quốc tế ILO, chỉ có 30% số người khuyết tật còn khả năng thực sự tham gia vào lực lượng lao động. Theo tính toán, Việt Nam mất khoảng 3% GDP vì không thể tận dụng được lực lượng lao động là người khuyết tật.

Phát biểu khai mạc họp báo, bà Caitlin Wiesen cho biết: “Chúng tôi rất vui được hợp tác với Bộ KH&CN khởi động cuộc thi tìm kiếm giải pháp sáng tạo nhằm tăng cường sự hòa nhập cho người khuyết tật. Cuộc thi sẽ khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cho người khuyết tật, hướng tới tương lai hòa nhập và bền vững hơn”.

Họp báo cuộc thi SDG Challenge 2019 thu hút sự quan tâm của rất nhiều đại biểu, khách mời.

Ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN cũng bày tỏ hy vọng, thông qua cuộc thi sẽ khơi dậy những sáng tạo của các startup, các nhóm thanh niên, nhóm tổ chức giúp quảng bá các sản phẩm có ý nghĩa, tạo ra được môi trường mà người khuyết tật có thể chia sẻ tiếng nói, nhu cầu của mình.

Theo đánh giá ông Phạm Hồng Quất, cuộc thi SDG Challenge 2019 cũng là một cơ hội để cho Việt Nam đặt nền móng xây dựng phát triển bền vững và lan tỏa theo tinh thần vì cộng đồng.

Cuộc thi SDG Challenge 2019 bao gồm 3 vòng đánh giá để chọn được những sản phẩm tiềm năng nhất. Vòng nhận hồ sơ trực tuyến sẽ được mở đến hết ngày 30/7/2019.

Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào 19/9/2019, với giải thưởng dành cho đội thắng cuộc là một chuyến đi Hàn Quốc dành cho 2 người (nhằm khám phá hệ sinh thái khởi nghiệp Hàn Quốc, thăm trung tâm hộ trợ doanh nghiệp xã hội xã hội, gặp gỡ nhà đầu tiềm năng và kết nối mạng lưới UNDP trong khu vực).

Ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ chia sẻ quan điểm trong buổi họp báo cuộc thi SDG Challenge 2019.

Ngoài ra, các đội còn được tham gia “Chương trình ươm tạo khởi nghiệp 8 tuần”: chương trình đào tạo và kết nối với chuyên gia, nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam.

Quyên Hoàng

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/sdg-challenge-2019-co-hoi-cho-cac-sang-kien-giup-nguoi-khuyet-tat-hoa-nhap-xa-hoi.html