Scottie Pippen vạch trần sự thật về 'The Last Dance', khẳng định: 'Michael Jordan tâng bốc bản thân thông qua bộ phim'

'The Last Dance' đã nhận nhiều ý kiến trái chiều kể từ khi phát sóng.

Đã là fan lâu năm của bóng rổ thì hẳn ai cũng nhớ về triều đại hoàng kim của đội bóng Chicago Bulls, đội bóng đã thống trị NBA vào những năm 90. "Đàn Bò Tót" đã 2 lần đạt "Cú ăn ba". Huyền thoại Michael Jordan, thủ lĩnh đội bóng cũng từ đó mà giành 6 chức MVP của loạt trận chung kết.

"The Last Dance" là một hình thức hoài niệm về triều đại vàng của Chicago Bulls

"The Last Dance" là một hình thức hoài niệm về triều đại vàng của Chicago Bulls

Tất cả những thành tựu đó đã được truyền tải lại trong bộ phim "The Last Dance" trong đó Michael Jordan là nhân vật chính. Thông qua bộ phim, ông đã kể lại những trang sử của mình và đội bóng dưới góc nhìn của bản thân.

Thế nhưng, từng có rất nhiều tin đồn cho rằng huyền thoại NBA đã bẻ cong 1 số sự thật trong phim. Mới đây trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian, đồng đội cũ của Jordan, Scottie Pippen đã chia sẻ những cảm xúc thật về loạt phim "The Last Dance".

Scottie Pippen không hài lòng về nội dung mà "The Last Dance" truyền tải đến khán giả

"Tôi không nghĩ bộ phim phản ánh chính xác 100% những thành tựu mà Chicago Bulls đạt được vào kỷ nguyên vĩ đại nhất của bóng rổ. Đồng thời nó không thể hiện được sự hy sinh của các cầu thủ để đặt đội bóng lên hàng đầu. Tôi thấy 'The Last Dance' giống như cách Michael Jordan tâng bốc bản thân thì đúng hơn. Và nó đã phản tác dụng khi nhiều người đã dần hiểu được con người thật của ông ấy", Scottie trải lòng về bộ phim "The Last Dance".

Dù đây mới chỉ là những quan điểm suy luận 1 chiều nhưng lời nói của huyền thoại 55 tuổi là có căn cứ. Bộ phim được đồng sản xuất bởi công ty Jump 23 của Jordan, lấy Jordan làm nhân vật kể chuyện và làm nội dung xoay quanh. Do đó trong phim chắc chắn sẽ xuất hiện những chi tiết thiếu khách quan.

Nổi tiếng là "cặp bài trùng" của NBA, Pippen và Jordan khiến nhiều người bất ngờ khi có những phát ngôn đả kích nhau

Bên cạnh đó, bộ phim còn bóc trần những mặt tối trong sự nghiệp của Scottie Pippen. Đầu tiên, Jordan đã gọi ông là "kẻ ích kỉ" khi ông trì hoãn phẫu thuật chấn tương vào năm 1997. Bên cạnh đó, bộ phim còn nhắc lại câu chuyện vào game 3 của loạt chung kết miền năm ấy khi Chicago đối đầu với New York Knicks.

Đội bóng "Bò Tót" còn lại 1,8 giây trên đồng hồ điện tử để thực hiện một pha ghi điểm. HLV Phil Jackson đã gọi hội ý đặt trọng trách ghi điểm cho Toni Kukoc. Điều này đã khiến cho Scottie Pippen tỏ thái độ không hài lòng sau đó từ chối ra sân thi đấu ở khoảng thời gian còn lại.

Hình ảnh của Scottie Pippen trong bộ phim có nhiều khóc khuất

Không chỉ Scottie Pippen, một số cựu cầu thủ khác của Chicago Bulls cũng từng thẳng tay chỉ trích bộ phim "The Last Dance" vì những chi tiết bóc mẽ đồng đội cũ. Đó là Craig Hodges, người khẳng định Jordan đã phản bội tình nghĩa huynh đệ khi tiết lộ câu chuyện cựu cầu thủ sử dụng cocain trên sóng truyền hình.

Horace Grant cũng nằm trong số đó. Ông đã tỏ ra phẫn nộ với cách Michael Jordan phác họa những đồng đội của mình thông qua bộ phim: "'The Last Dance' toàn là những điều giả dối, 90% trong số đó không phải là sự thật. Không chỉ nói dối, ông ta còn là kẻ chỉ điểm nữa".

Craig Hodges và Horace Grant là 2 đồng đội cũ đã từng ném đã Michael Jordan vì bộ phim "The Last Dance"

Sam Smith, tác giả của cuốn "The Jordan Rules" cũng đã lên tiếng vạch trần sự thật về bộ phim "The Last Dance" không lâu sau khi nó lên sóng: "Đó là lời nói dối trắng trợn của Michael Jordan".

"Có vài điều trong bộ phim mà tôi đã tận mắt trông thấy nên tôi biết rằng Michael đã che giấu đi phần nào sự thật hoặc nói dối về nó. Chúng đều là những chi tiết nhỏ nhưng một khi sản xuất 1 bộ phim tài liệu với dòng miêu tả 'Dựa trên một câu chuyện có thật' thì nó cần phải phản ánh đúng sự thật", nhà văn 72 tuổi thẳng thắn khẳng định quan điểm.

Việc Michael Jordan tự "thần thánh hóa" bản thân trong "The Last Dance' đã tạo ra nhiều tình tiết vô lí trong bộ phim.

NHM cũng có thể thông cảm phần nào cho cảm xúc của những "nhân vật phụ" trong phim khi mặt tối của họ đã được phơi bày một cách trần trụi theo lời kể của đồng đội cũ. Bên cạnh đó cũng không thể phủ nhận bộ phim 10 tập đã luôn sử dụng Jordan làm tâm điểm và các cầu thủ quan trọng khác của Chicago Bulls chỉ được làm nền cho huyền thoại 57 tuổi.

Có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh "The Last Dance". Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Scottie Pippen lên tiếng chia sẻ cảm nghĩ về bộ phim này. Ông vẫn giữ một thái độ tôn trọng nhất định dành cho Jordan, ông hé lộ bản thân cảm thấy không hài lòng với bộ phim chứ không hề tức giận hay khó chịu về bộ phim hay với Jordan như lời đồn thổi.

"The Last Dance" cho tới giờ vẫn là bộ phim gây tranh cãi

Bên cạnh những đánh giá tiêu cực, "The Last Dance" vẫn ẵm trọn giải thưởng trên chiến trường điện ảnh. Bộ phim đã nhận được 3 đề cử tại Emmy Awards và lên ngôi tại hạng mục danh giá nhất "Phim tài liệu xuất sắc nhất". Bên cạnh đó, loạt phim còn nhận được "Giải TCA cho Thành tựu xuất sắc trong tin tức và thông tin".

BHAT

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/scottie-pippen-vach-tran-su-that-ve-the-last-dance-khang-dinh-michael-jordan-tang-boc-ban-than-thong-qua-bo-phim-402020912232228605.htm