Scotland - CH Séc: Đôi công rực lửa

Tiền đạo 'Patrick Schick' lập siêu phẩm giúp đội khách CH Séc đánh bại đội chủ nhà Scotland với tỷ số 2-0 tại bảng D-VCK Euro 2020, diễn ra lúc 20h00 ngày 14-6 (giờ Việt Nam).

Với mục tiêu giành chiến thắng trận mở màn bảng D-Euro 2020, đội chủ nhà Scotland đã ngay lập tức dồn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. ĐT Scotland chiếm ưu thế trên sân và bắt đầu có những tình huống uy hiếp đầu tiên về cầu môn ĐT CH Séc. Tiền vệ John McGinn vừa có một pha xử lý nỗ lực trong khu vực 16m50 nhưng cú dứt điểm bị một cầu thủ tuyển CH Séc cản phá.

Cầu thủ hai đội tranh bóng quyết liệt trên sân. Ảnh: Getty

Cầu thủ hai đội tranh bóng quyết liệt trên sân. Ảnh: Getty

Những phút tiếp theo, thế trận được cân bằng hơn khi đội khách bắt nhịp được trận đấu và họ đã tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 15, xuất phát từ pha phản công, cầu thủ Jankto nhả bóng ra phía sau cho tiền đạo Patrick Schick dứt điểm căng một chạm, tuy nhiên sự phản xạ tuyệt vời của thủ môn David Marshall đã giúp Scotland tránh khỏi bàn thua.

Patrick Schick dứt điểm không đánh bại được thủ môn Marshall. Ảnh: Getty

Ít phút sau, Scotland đáp trả thích đáng. Sau đường căng ngang của thủ quân Robertson, tiền đạo Lyndon Dykes băng vào dứt điểm cận thành nhưng tiếc thay bóng chỉ đi chệch cột trong gang tấc. Càng chơi càng hưng phấn, các cầu thủ Scotland liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm. Phút thứ 35 thủ thành Vaclik của đội khách đã kịp phản xạ đẩy bóng khỏi xà ngang sau pha dứt điểm của Robertson.

Tiền đạo Patrik Schick mở tỷ số cho đội khách. Ảnh: Getty

Tưởng chừng hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0 thì ở những phút cuối hiệp, đội khách bất ngờ có bàn mở tỷ số do công của tiền đạo Patrik Schick, xuất phát từ đường treo bóng bên cánh phải của Vladimir Darida, tiền đạo Patrik Schick bật cao đánh đầu giữa hai trung vệ Scotland mở tỷ số đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về ĐT CH Séc.

Bước sang hiệp 2, trận đấu trở lên hấp dẫn hơn với lối chơi đôi công đẹp mắt. ĐT Séc có liên tiếp 2 cơ hội ăn bàn thuận lợi nhưng cả Masopust lẫn Darida đều không thể đánh bại được thủ môn Marshall. Ngay lập tức đội chủ nhà mau chóng có câu trả lời nhưng Jack Hendry thiếu may mắn khi đưa bóng trúng xà ngang, cứu Séc khỏi bàn thua trông thấy trước sự bất lực của thủ thành Vaclik.

Khoảng khách ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt của tiền tạo Patrick Schick ở phút thứ 52. Ảnh: Getty

Mải mê tấn công dẫn đến sơ hở ở hàng phòng ngự đã khiến đội chủ nhà phải nhận bàn thua thứ 2. Xuất phát từ tình huống phản công nhanh, quan sát thấy thủ môn Marshall lên hơi cao, tiền đạo Patrick Schick lập tức thực hiện cú lốp bóng từ giữa sân quá đẹp mắt trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ để lập cú đúp cho riêng mình và nhân đôi niềm vui cho đội khách.

Sau khi nhận 2 bàn thua, đội chủ nhà Scotland dồn lên tấn công mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên trong một ngày thi đấu khá vô duyên, các chân sút Stuart Armstrong , Dykes, Scott McTominay của đội chủ nhà Scotland đều không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 02 trước ĐT CH Séc.

Với chiến thắng này ĐT CH Séc có một khởi đầu hoàn hảo khi vươn lên đầu bảng D-VCK Euro 2020.

Đội hình xuất phát:

Đội tuyển Scotland : Marshall, Hanley, Cooper, Hendry, Armstrong, McGinn, McTominay, O’Donnell, Robertson, Dykes, Christie

Đội tuyển CH Séc: Vaclik, Coufal, Kalas, Celustka, Boril, Kral, Soucek, Masopust, Darida, Jankto, Schick

PHẠM ĐIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/euro-2020/tin-cap-nhat/scotland-ch-sec-doi-cong-ruc-lua-662537