SCMP: Mỹ tước quy chế đặc biệt, dân Hồng Kông ồ ạt đổi USD, cửa hàng 'đuổi khách' vì cạn tiền

Cơn sốt đổi tiền USD đang diễn ra ở Hồng Kông, trong bối cảnh Mỹ thu hồi các chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho đặc khu này.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) ngày 30/5 đưa tin, cơn sốt USD tại Hồng Kông đang buộc các chủ cửa hàng phải từ chối phục vụ hàng trăm khách do hết tiền.

Theo các chủ cửa hàng đổi tiền, nhu cầu đối với tiền tệ của Mỹ tăng mạnh trong tuần này sau khi Quốc hội Trung Quốc phê chuẩn nghị quyết xúc tiến ban hành luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông. Đạo luật này sẽ hình sự hóa các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài.

Sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố trước Quốc hội Mỹ rằng Hồng Kông "không còn tự chủ trước Trung Quốc Đại lục", người dân đặc khu bắt đầu lo ngại tỷ giá hối đoái cố định giữa đồng đôla Hồng Kong với đồng USD sẽ bị hủy bỏ.

Vào chiều ngày 29/5 (giờ miền Đông), Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố chính quyền của ông sẽ bắt đầu xúc tiến các biện pháp hủy bỏ những chính sách ưu đãi đặc biệt đã cấp cho Hồng Kông, biến mối quan ngại kể trên thành sự thật.

Giám đốc điều hành của Cơ quan tiền tệ Hồng Kông, ông Eddie Yue Wai-man, cho biết hồi đầu tuần, việc duy trì tỉ giá hối đoán cố định giữa đồng nội tệ với USD vẫn là nền tảng của hệ thống tài chính của Hồng Kông, với tỉ lệ dự trữ ngoại tệ hơn 440 tỷ USD. Đặc khu vẫn chưa chứng kiến dấu hiệu đáng lo nào về việc rút tiền ồ ạt từ hệ thống ngân hàng hay làn sóng chuyển đồng đôla Hồng Kông ra nước ngoài.

Vào ngày 29, nhiều người xếp hàng tại các điểm đổi tiền ở Tsim Sha Tsui và Sham Shui Po trên bán đảo Cửu Long, do người dân chờ các cửa hàng bổ sung nguồn tiền USD.

Ông Eric Wong Wai-lam, người điều hành Sàn giao dịch tiền tệ Rich Bird tại Sham Shui Po, đã từ chối 600 khách hàng muốn đổi đôla Hồng Kông sang tiền USD.

"Chúng tôi sẽ không có tiền USD để đổi cho khách cho đến thứ Ba hoặc thứ Tư tuần tới," Wong nói và cho biết thêm rằng cửa hàng chỉ đổi tiền cho những người đã đặt hàng trước.

Ông Wong cho biết nhu cầu đổi USD đã tăng gấp 10 lần trong tuần này. Nhiều khách hàng đang tìm cách đổi số tiền lớn lên tới hàng trăm nghìn hay thậm chí hàng triệu đôla Hồng Kông tại một thời điểm.

"Tiền USD ở mọi nơi đều cạn kiệt. Chúng tôi đã đổi cho khách hàng đến đồng USD cuối cùng."

Ông cho biết người dân cũng chuyển sang đổi các đồng tiền khác như bảng Anh, Euro và đôla Australia.

Kể từ năm 1983, tỷ giá đồng tiền đôla Hồng Kông gắn với đồng USD và bất kỳ thay đổi nào về đồng tiền này không cần phải có sự chấp thuận từ chính phủ Mỹ. Chính quyền Hồng Kông tự xác định loại tiền tệ mà đồng nội tệ muốn chuyển đổi. Hiện tỷ giá giữa đôla Hong Kong và USD là 7.75-7.85 đôla Hồng Kông đổi 1 USD.

Một trong những ngân hàng lớn nhất của Hồng Kông, HSBC, ghi nhận một số máy ATM đã hết tiền và đang tiến hành bổ sung tiền. Ngân hàng có 39 địa điểm đổi ngoại tệ, nhưng không phải tất cả đều đổi được USD.

Khách hàng có thẻ ATM của HSBC có thể rút tới 80.000 đôla Hồng Kông mỗi ngày.

Phát ngôn viên của nhà băng này cho biết "HSBC có đủ nguồn cung tiền mặt, cam kết hỗ trợ các khách hàng và giữ ổn định các hoạt động của hệ thống tài chính tại Hồng Kông".

Thu Ngọc

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/scmp-my-tuoc-quy-che-dac-biet-dan-hong-kong-o-at-doi-usd-cua-hang-duoi-khach-vi-can-tien-8202030519952952.htm