Schalke quá nhỏ bé so với Suat Serdar

Trong cuộc tháo chạy ở Schalke hiện tại, có lẽ Suat Serdar là một trong hai cái tên 'hot' cuối cùng chưa rời khỏi Veltins-Arena, bên cạnh Ozan Kabak. Nhưng sẽ sớm thôi, bởi Serdar chưa gia hạn hợp đồng, trong khi có quá nhiều lời mời gọi hấp dẫn đang chờ đợi anh.

Ở mùa giải vừa qua, Suat Serdar nổi lên là cái tên thi đấu ấn tượng nhất trong một tập thể xập xệ của Schalke. Giai đoạn đầu khi Hoàng đế xanh chơi khá ấn tượng, Serdar là đầu tàu. Đến nửa sau mùa giải, thời điểm Schalke trải qua mạch… 15 trận không thắng, thì Serdar vẫn là chỗ dựa cho toàn đội.

Tính chung cả mùa giải, Serdar là cây săn bàn số một của Schalke với tổng cộng 7 bàn. Điều đó cho thấy giá trị của tiền vệ người Đức, đồng thời cũng chỉ ra sự yếu kém của Schalke. Bởi một cầu thủ ghi 7 bàn mà đã là vua phá lưới của đội bóng, rõ ràng đội bóng ấy phải tệ đến nhường nào.

Vì thế, rõ ràng Veltins-Arena không còn đủ rộng lớn để Serdar tung hoành. Hợp đồng của anh còn thời hạn đến năm 2022 nhưng khả năng hai bên ký mới là cực thấp. Phần vì mức giới hạn lương trần 2,5 triệu euro/mùa của Schalke khiến Serdar không hứng thú, phần vì Schalke đang rất cần tiền.

Trong Hè này, Schalke sẽ phải bán Serdar đi, hoặc chậm nhất là năm sau. Bởi trong bối cảnh đang ôm khoản nợ gần 200 triệu euro, thật khó để Schalke có thể giữ chân một cầu thủ trẻ, có giá trị chuyển nhượng đứng thứ nhì trong đội như Serdar (20 triệu euro, chỉ kém Kabak).

Mong muốn của Schalke cũng là mong muốn của nhiều CLB lớn đang dõi theo tài năng 23 tuổi này. Như chính Serdar chia sẻ trên tờ Kicker, anh đặt mục tiêu gia nhập một CLB “tham dự Champions League hoặc chí ít là Europa League”.

Serdar đang có nhiều lựa chọn bởi các CLB lớn đều muốn đưa anh về. Tiền vệ 23 tuổi có tố chất thủ lĩnh, ghi bàn giỏi, mà giá lại khá mềm. Bởi các CLB có quyền ép giá Schalke. Serdar đang là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Đức. Anh thuộc lớp kế cận cho những Kroos, Guendogan… trong tương lai. Serdar, người cũng đã 4 lần khoác áo ĐTQG, từng kinh qua các tuyến trẻ, đồng thời là trụ cột ở CLB. Anh cũng là trụ cột của U21 Đức vô địch châu Âu năm 2019.

Rõ ràng với chừng ấy hành trang, Serdar đang được “quy hoạch” để cùng với những Kai Havertz, Jonathan Tah, Alexander Nuebel… gánh vác ĐT Đức trong vài năm tới. Bởi vậy, “chiếc áo” Schalke rõ ràng là quá chật chội với cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ này.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202009/schalke-qua-nho-be-so-voi-suat-serdar-2500842/