Schalke 2-3 Man City: Kịch bản điên rồ

Man City ghi bàn trước, nhưng bị thổi 2 quả penalty để rồi bị dẫn trước 2-1. Ở hiệp đấu thứ 2, đội bóng nước Anh phải chơi thiếu người từ phút 68, nhưng vẫn ghi được 2 bàn thắng nhờ sự tỏa của các cá nhân để giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Schalke 04.

Man City có thành tích đối đầu rất tốt với các đại diện nước Đức ở sân chơi danh giá nhất châu Âu. Theo đó, ở 7 lần so tài gần nhất với các đội bóng Bundesliga, thiếu gia thành Manchester duy trì thành tích bất bại với 6 chiến thắng, 1 trận hòa.

Có thành tích ấn tượng mỗi khi hành quân đến Đức cộng với phong độ cao, Man City nhập cuộc rất tự tin trước Schalke 04. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng của HLV Pep Guardiola chiếm lĩnh thế trận, tổ chức tấn công, dồn ép đội chủ nhà.

Trước sức ép lớn từ phía Man City, đội chủ nhà Schalke 04 đã không thể trụ vững. Phút 18, thủ thành Fahrmann chuyền bóng bất cẩn cho hậu vệ Salif Sané, David Silva băng lên cướp bóng sau đó chuyền cho Aguero ghi bàn mở tỉ số cho đại diện của Premier League.

Sau khi có bàn mở tỉ số, Man City thi đấu hứng khởi, ép sân Schalke 04 tới nghẹt thở, tạo ra một số cơ hội ghi bàn ngon ăn. Tuy nhiên, các chân sút của đội khách lại không biết chắt chiu cơ hội để gia tăng cách biệt.

Phút 33, Schalke 04 có pha phản công nhanh, Caligiuri đi bóng và dứt điểm uy lực từ ngoài vòng cấm, bóng chạm tay Otamendi, ngay lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, cho đội chủ nhà được hưởng penalty.

Trước sự phản ứng dữ dội từ phía các cầu thủ Man City, trọng tài Carlos Del Cerro đã sử dụng công nghệ VAR để đưa ra quyết định cuối cùng. Sau khi tham khảo VAR, vị vua áo đen người Tây Ban Nha quyết định cho đội chủ nhà hưởng penalty và Bentaleb đã tận dụng thành công để gỡ hòa 1-1.

Phút 38, Schalke 04 có bàn gỡ hòa thì đến phút 43, đội bóng này lại được hưởng quả phạt đền thứ 2 vì các trọng tài cho rằng Fernandinho đã kéo ngã cầu thủ chủ nhà trong vòng cấm ở pha đá phạt cố định. Băng quay chậm cho thấy quyết định này của trọng tài Carlos Del Cerro là hoàn toàn chính xác.

Bentaleb lần thứ 2 được giao trọng trách thực hiện quả phạt đền và cầu thủ này đã thực hiện rất chuẩn xác, đánh bại thủ thành Ederson nâng tỉ số lên 2-1 cho Schalke 04. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất.

Bước vào hiệp 2, Man City chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách kiểm soát bóng vượt trội, nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn của thủ thành Fahrmann. Aguero và đồng đội cho thấy sự nóng vội trong cách chơi, họ sử dụng nhiều cú dứt điểm từ xa để thử vận may.

Bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Fahrmann, Man City phải chơi thiếu người từ phút 68, khi Otamendi nhận thẻ vàng thứ 2 sau khi phạm lỗi với cầu thủ đội bạn từ tình huống phản công nhanh, có thể dẫn đến bàn thắng.

Otamendi nhận thẻ đỏ, HLV Pep Guardiola ngay lập tức rút David Silva ra sân nhường chỗ cho Kompany. Sau đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha đưa Leroy Sané, cựu cầu thủ của Schalke 04 vào sân thế chỗ Aguero.

2 sự thay đổi người này giúp Man City đảm bảo sức chắc chắn ở khâu phòng ngự, đồng thời vẫn đủ sắc bén ở khả năng tấn công, khi Leroy Sané có tốc độ, kỹ thuật tốt và rất hiểu những đồng đội ở câu lạc bộ cũ.

Phút 85, Man City được hưởng quả phạt trực tiếp trước vòng cấm ở cự ly khoảng 25m, Leroy Sané là người được giao trong trách đá phạt. Bất chấp tiếc la ó từ phía cổ động viên của Schalke 04, tiền vệ người Đức sút phạt lạnh lùng, đưa bóng vào góc chết san bằng tỉ số cho Man City.

Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, các cầu thủ Man City tiếp tục ào lên tấn công, gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Phút 90, Ederson phất bóng dài cho Sterling, tiền đạo người Anh tì đè khéo léo vượt qua hậu vệ cuối cùng của Schalke 04 sau đó dứt điểm chuẩn xác đánh bại thủ môn Fahrmann, nâng tỉ số lên 3-2 cho đội khách.

Mặc dù hiệp 2 có 5 phút đá bù giờ nhưng Schalke 04 đã không thể có bàn gỡ hòa. Chung cuộc, đội bóng nước Đức thất bại 2-3 trước Man City. Có thể nói, đây là chiến thắng xứng đáng của đại diện nước Anh, khi họ chơi trên chân đối thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu. Với chiến thắng này, Man City rộng cửa tiến vào vòng đấu tiếp theo, khi được đá trận lượt về trên sân nhà.

B.A (Theo BĐS)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/schalke-2-3-man-city-kich-ban-dien-ro-4633710.html