SCG cùng 180 đối tác ứng dụng kinh tế tuần hoàn giải quyết vấn đề môi trường, đói nghèo

Tại Hội nghị 'Chuyên đề Phát triển bền vững SD Symposium 2020 với chủ đề 'Nền Kinh tế Tuần hoàn: Hành động vì một tương lai bền vững' vừa diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) mới đây, ông Roongrote Rangsiyopash - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn SCG - và ông Tanawong Areeratchaku - Chủ tịch Ủy ban Phát triển Bền vững SCG - cùng với 180 đối tác đã thông báo về tiến trình ứng dụng mô hình nền Kinh tế Tuần hoàn trong các lĩnh vực khác nhau trong xã hội Thái Lan.

Đại diện mạng lưới hợp tác đa lĩnh vực đang thảo luận các giải pháp với chủ đề “Hợp tác thúc đẩy Kinh tế Tuần hoàn ở Thái Lan” tại hội nghị.

Đại diện mạng lưới hợp tác đa lĩnh vực đang thảo luận các giải pháp với chủ đề “Hợp tác thúc đẩy Kinh tế Tuần hoàn ở Thái Lan” tại hội nghị.

Đứng trước những thách thức toàn cầu về vấn đề thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên, tình trạng khẩn cấp về khí hậu, vấn nạn rác thải nhựa, tình trạng nghèo đói, cũng như các vấn đề sức khỏe và suy giảm chất lượng sống gây ra bởi bụi mịn PM 2.5. Tập đoàn SCG cùng với 180 đối tác đã áp dụng những nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn nhằm đưa ra giải pháp cho một tương lai bền vững. Mục tiêu lâu dài là hướng đến mở rộng mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực để nâng cao chất lượng sống, vượt qua khủng hoảng toàn cầu và khôi phục sự cân bằng theo các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn.

Bốn nhóm giải pháp đã được SCG và các đối tác bàn thảo, bao gồm: Khắc phục tình trạng hạn hán bằng hệ thống tuần hoàn nước; Giảm thiểu bụi mịn PM 2.5 bằng nền nông nghiệp 100% không đốt bên cạnh việc hỗ trợ nông dân tiếp cận với máy móc hiện đại để tạo thu nhập ổn định; Đưa vấn đề quản lý chất thải nhựa vào chương trình nghị sự quốc gia; Kêu gọi sự quan tâm của chính phủ về hỗ trợ chương trình xây dựng xanh và sạch.

Ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Tập đoàn SCG cùng với các đại biểu thảo luận tại Hội nghị trực tuyến Phát triển Bền vững 2020.

Cụ thể, đối với giải pháp xây dựng hệ thống tuần hoàn nước, để chuẩn bị cho đợt hạn hán nghiêm trọng trong năm tới, mạng lưới hợp tác sẽ hỗ trợ người nông dân chủ động hơn trong việc áp dụng và điều chỉnh phương pháp canh tác bên cạnh việc ứng dụng công nghệ. Ngoài ra, sự tham gia của chính phủ trong dự án này là điều cần thiết để hướng dẫn người nông dân và lực lượng lao động mới trở về nhà sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, cũng như lan tỏa ý tưởng ra phạm vi toàn quốc. Mục đích của dự án là giảm sự bất bình đẳng trong xã hội, phục hồi nền kinh tế cộng đồng và tăng trưởng mùa vụ, đưa Thái Lan trở thành “nhà bếp” của thế giới.

Giải pháp thúc đẩy nền nông nghiệp 100% không đốt từ đây đến năm 2022 bằng cách áp dụng nguyên tắc Kinh tế Tuần hoàn vào việc chuyển đổi các vật liệu phế thải như rơm rạ, lá mía, cỏ thành năng lượng thay thế, năng lượng sinh khối, thức ăn chăn nuôi và bao bì từ thực vật. Những nỗ lực này sẽ giúp giảm thiểu bụi mịn PM 2.5 và tạo ra doanh thu lên tới 25 tỷ Baht mỗi năm. Bên cạnh đó, áp dụng ý tưởng nền kinh tế chia sẻ bằng cách thành lập quỹ máy móc cộng đồng, cho phép người nông dân tiếp cận với các thiết bị nông nghiệp, giúp cải thiện quy trình trồng và thu hoạch cũng như tăng năng suất mà không cần đầu tư hay sở hữu bất kì thiết bị nào.

SCG và các đối tác từ nhiều lĩnh vực chung tay áp dụng nguyên tắc Kinh tế Tuần hoàn và đưa ra giải pháp cho các vấn đề khẩn cấp toàn cầu.

Đề xuất chính phủ đưa vấn đề quản lý chất thải nhựa thành chương trình nghị sự quốc gia, Thái Lan cần thực thi pháp luật về quản lý rác thải một cách nghiêm túc. Chính phủ cần tạo điều kiện và thiết lập các quy chuẩn để thúc đẩy hợp tác. Lộ trình hệ thống quản lý rác thải nhựa cần có khuôn khổ cụ thể và quy trình làm việc rõ ràng. Các cơ quan quản lý cần chủ động giải quyết vấn đề trong xuyên suốt chuỗi giá trị, từ việc sửa đổi cấu trúc thuế cho tới đưa ra các đặc quyền về thuế cho các doanh nghiệp kinh doanh tái chế và quản lý rác thải.

Để thúc đẩy Kinh tế Tuần hoàn trong lĩnh vực xây dựng, Chính phủ cần tiên phong trong việc đổi mới ngành Xây dựng thành ngành công nghiệp Xanh và Sạch. Các nhà chức trách cần thiết lập quy trình hướng dẫn thu mua mới cho các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Bên cạnh đó, cũng cần áp dụng công nghệ để quản lý tài nguyên nhằm đạt hiệu quả tối đa và giảm thiểu lãng phí nguyên liệu. Ngoài ra, có thể đưa ra các đặc quyền về thuế nhằm khuyến khích các nhà thầu chuyển sang sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường hoặc tái chế trong xây dựng.

Thúy An

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thong-tin-doanh-nghiep/scg-cung-180-doi-tac-ung-dung-kinh-te-tuan-hoan-giai-quyet-van-de-moi-truong-doi-ngheo-555975.html