Scarlett Johansson từng bị chê vì chất giọng trầm khàn

Nàng Black Widow của loạt phim 'Avengers' thừa nhận cô từng thất bại trong không ít buổi thử vai chỉ vì chất giọng đặc trưng của bản thân.

Theo Female First, nữ diễn viên Scarlett Johansson từng không ít lần bị loại khi đi thử vai vì chất giọng trầm khàn đặc trưng.

Scarlett Johansson dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất từ rất sớm. Vai diễn đầu tiên của cô trên màn ảnh là trong bộ phim gia đình North (1994). Trong phim, Johansson khi ấy mới 9 tuổi đã diễn xuất bên cạnh Elijah Wood và Bruce Willis.

Tuy nhiên, ước mơ ban đầu của Scarlett Johansson là được đứng trên sân khấu ca vũ kịch cho tới khi các đạo diễn tuyển trạch liên tục đánh trượt cô vì chất giọng trầm khàn.

 Theo thời gian, chất giọng trầm khàn của Scarlett Johansson đã trở thành đặc trưng của người đẹp và khiến khán giả yêu thích.

Theo thời gian, chất giọng trầm khàn của Scarlett Johansson đã trở thành đặc trưng của người đẹp và khiến khán giả yêu thích.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Candis, người đẹp nhớ lại: “Khi còn bé xíu, tôi đã luyện thanh để trở thành ca sĩ, bởi tôi rất muốn trở thành một diễn viên ca vũ kịch. Nhưng chất giọng quá trầm đã khiến tôi bị đánh trượt hết lần này đến lần khác! Do đó, tôi bèn chuyển hướng diễn xuất”.

“Tôi đã đi thử vai nhiều lần. Tôi vẫn là em bé tóc vàng đáng yêu đứng trước ống kính cho tới khi cất giọng rằng, ‘Hãy mua sản phẩm này nhé, vì nó thật tuyệt vời!’. Đó là trở ngại lớn nhất của tôi khi đó. Không thể nhớ nổi đã có bao nhiêu đạo diễn hỏi tôi rằng có phải cháu bị viêm họng không”, cô nói.

Người đẹp tiếp lời: “Tất nhiên, giọng tôi đã trở nên mềm mại hơn theo năm tháng. Nhưng tôi nghĩ là do mọi người đã quen với nó rồi. Tôi đã thấy ở đâu đó rằng chất giọng khàn khàn của mình được liệt kê như một đặc trưng nhận diện”.

Trên thực tế, chất giọng khàn đặc trưng của Scarlett Johansson đã trở thành phong cách riêng của cô. Không chỉ khán giả, mà nhiều đạo diễn cũng đánh giá cao chất giọng của Johansson. Người đẹp từng được mời góp giọng trong nhiều bản nhạc phim hay lồng tiếng cho nhân vật hoạt hình.

Đặc biệt, đạo diễn Spike Jonze đã mời Scarlett Johansson vào vai “Samantha”, trí thông minh nhân tạo mà nhân vật Theodore của Joaquin Phoenix luôn mang theo mình, trong bộ phim Her (2013).

Scarlett Johansson đã đính hôn với đồng biên kịch chính của Saturday Night Live từ năm 2019.

Tuy không hiện mặt, giọng nói của Johansson trên phim đã đủ mang lại cho Samantha cùng lúc cả sự quyến rũ về mặt giới tính cũng như sự an ủi, vỗ về nỗi cô đơn của Theodore.

Scarlett Johansson đã đính hôn với Colin Jost từ năm 2019, và vẫn hy vọng một ngày không xa có cơ hội góp mặt trong bộ phim được làm từ kịch bản của hôn phu.

Khi được hỏi liệu có cân nhắc việc hợp tác với hôn phu hay không, Johansson nói: “Có, tất nhiên rồi. Anh ấy là một người viết hài kịch tuyệt vời, nên tôi cảm thấy tự tin khi diễn xuất theo những gì anh viết”.

“Anh ấy rất dịu dàng, thoải mái và vô cùng hài hước, đây là đức tính quan trọng nhất đối với tôi. Tôi lớn lên trong một gia đình rất vui vẻ, do đó sự hài hước từ bạn đời luôn là yếu tố thu hút tôi”, người đẹp bộc bạch.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/scarlett-johansson-tung-bi-che-vi-chat-giong-tram-khan-post1097980.html