Hơn 600 người từ Hải Dương, Quảng Ninh về TPHCM khai báo y tế

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, đã có 604 trường hợp từ Hải Dương, Quảng Ninh về TPHCM đã thực hiện khai báo y tế và 382 trường hợp đã xét nghiệm có kết quả âm tính.

Theo đó, trong các trường hợp xét nghiệm có kết quả âm tính thì có 7 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh; 1 người dương tính là bệnh nhân 1660 (BN1660).

Từ ngày 28/1 đến nay, sau khi có hướng dẫn phòng dịch của HCDC đối với người về từ vùng dịch, đã có 556 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm. Họ là trường hợp đi từ Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương hoặc đi qua sân bay Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh từ 1-27/1, rời khỏi Hải Dương từ 28/1 cùng các địa điểm mà Bộ Y tế công bố.

Xét nghiệm cho nhân viên làm việc tại sân bay

Xét nghiệm cho nhân viên làm việc tại sân bay

Liên quan đến BN1660, cơ quan chuyên môn truy vết 19 trường hợp tiếp xúc, trong đó 18 người đã có kết quả âm tính, 1 trường hợp đang đợi kết quả. Cùng với đó, 114 hành khách và tổ bay trên chuyến bay VN213 đang có mặt tại TPHCM, trong đó 20 người gồm tổ bay và hành khách ngồi trong vòng 5 hàng ghế gần bệnh nhân cũng đã có kết quả âm tính. Các hành khách ngồi hàng ghế khác là 94 người, trong đó 36 đã có kết quả âm tính, 58 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

HCDC cho biết cũng đã lấy mẫu xét nghiệm thành viên các tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại Thành phố; thực hiện xét nghiệm các nhóm nguy cơ cao, lấy mẫu xét nghiệm giám sát với người làm việc tại sân bay, nhân viên y tế; xét nghiệm đối với bệnh nhân Covid-19 sau xuất viện, người cách ly tập trung, người sau cách ly. Các xét nghiệm giám sát đến nay chưa phát hiện trường hợp nhiễm.

HCDC khuyến cáo người đến từ Hải Dương, Quảng Ninh, các địa điểm do Bộ Y tế công bố chủ động hợp tác khai báo y tế; người dân cần tăng cường cảnh giác, không chủ quan lơ là, thực hiện nghiêm phòng bệnh theo thông điệp 5K./.

Kim Dung/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hon-600-nguoi-tu-hai-duong-quang-ninh-ve-tphcm-khai-bao-y-te-834737.vov