Scandal ma túy và mại dâm bủa vây sao Hàn năm 2019

Năm vừa qua, Kpop đã xảy ra hàng loạt scandal nghiêm trọng, làm chấn động dư luận châu Á như nhóm chat tình dục của Seungri, B.I sử dụng ma túy...

Showbiz Hàn Quốc 2019 mở màn bằng tai tiếng của Kang Sung Hoon. Kang Sung Hoon của Sechskies tuyên bố rời nhóm sau khi vướng phải hàng loạt vụ kiện tụng lừa đảo chấn động công chúng. Giọng ca 39 tuổi đã có hơn 20 năm hoạt động trong ngành giải trí. Trong thời gian đó, anh vướng phải nhiều điều tiếng như lừa đảo tiền bạc, chiếm đoạt tài sản của người hâm mộ, tổ chức cuộc thi nhan sắc giữa các fan nữ, chế giễu và bôi nhọ đàn em... Không chỉ tách khỏi Sechskies, nam ca sĩ còn chấm dứt hợp đồng cùng YG Entertainment, chính thức rời ngành giải trí.

Showbiz Hàn Quốc 2019 mở màn bằng tai tiếng của Kang Sung Hoon. Kang Sung Hoon của Sechskies tuyên bố rời nhóm sau khi vướng phải hàng loạt vụ kiện tụng lừa đảo chấn động công chúng. Giọng ca 39 tuổi đã có hơn 20 năm hoạt động trong ngành giải trí. Trong thời gian đó, anh vướng phải nhiều điều tiếng như lừa đảo tiền bạc, chiếm đoạt tài sản của người hâm mộ, tổ chức cuộc thi nhan sắc giữa các fan nữ, chế giễu và bôi nhọ đàn em... Không chỉ tách khỏi Sechskies, nam ca sĩ còn chấm dứt hợp đồng cùng YG Entertainment, chính thức rời ngành giải trí.

Scandal nghiêm trọng nhất nửa đầu năm 2019 là vụ nhóm chat tình dục và các hoạt động trốn thuế, môi giới mại dâm liên quan đến Seungri. Nam ca sĩ còn bị điều tra vì tội đánh bạc phi pháp tại nước ngoài. Hàng loạt tội danh nghiêm trọng khiến Seungri buộc phải tuyên bố rời nhóm Big Bang và giải nghệ ở tuổi 29.

Vụ nhóm chat tình dục của Seungri và bạn bè đã tạo ra làn sóng phẫn nộ tại Hàn Quốc. Hàng loạt ca sĩ khác như Jung Joon Young, Choi Jong Hoon, Lee Jong Hyun, Roy Kim, Yong Jun Hyung... đều phải rời nhóm hoặc giải nghệ sau khi bị phát hiện góp mặt trong nhóm chat đồi trụy trên. Hiện, Jung Joon Young và Choi Jong Hoon phải đối mặt với mức án 5-7 năm vì các tội danh hiếp dâm, quay lén cảnh quan hệ tình dục khi chưa có sự cho phép và lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy.

Sáng 12/6, Dispatch đưa tin trưởng nhóm iKON sử dụng cần sa và chất gây ảo giác LSD vào năm 2016. Trang này tiết lộ thêm nam thần tượng đã che giấu sự việc trong 3 năm qua và chưa từng bị cảnh sát điều tra. Vụ việc do Han Seo Hee - bạn gái cũ của T.O.P (Big Bang) - tiết lộ. Cô chính là người đã mua chất gây ảo giác giúp B.I. Cùng ngày, nam thần tượng thừa nhận tội lỗi. Phía YG cũng xác nhận B.I đã chấm dứt hợp đồng với công ty, chính thức rời iKON. Diễn biến nhanh chóng của vụ việc khiến người hâm mộ nhóm nhạc 7 thành viên bất ngờ.

Scandal của B.I khiến Yang Hyun Suk hứng chịu luồng chỉ trích kịch liệt vì hành vi bao che cho "gà nhà". Ông đe dọa Han Seo Hee, yêu cầu cô chuyển tới Mỹ để che giấu sự thật về việc B.I mua chất gây ảo giác, T.O.P hút cần sa... Ngoài ra, Yang Hyun Suk còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi scandal môi giới mại dâm của Seungri. Sau loạt scandal chấn động trên, Yang tuyên bố từ chức chủ tịch công ty YG Entertainment. Sáng 29/8, khi trình diện Đơn vị điều tra tội phạm thông minh thuộc sở cảnh sát thành phố Seoul (Hàn Quốc), ông cũng cúi đầu xin lỗi công chúng, thừa nhận hành vi đánh bạc xuyên quốc gia.

Vào tháng 7, trang Dispatch tiếp tục công bố "center quốc dân" Kang Daniel đang hẹn hò với trưởng nhóm TWICE - Park Ji Hyo. Theo đó, Ji Hyo thường xuyên tới căn hộ riêng của bạn trai để hẹn hò, vui chơi. Một số hàng xóm tiết lộ cô thường xuất hiện tại nhà Kang Daniel vào sáng sớm, thậm chí đi phân loại rác thải như những người dân sống tại khu này. Chuyện tình cảm của cặp sao trẻ vấp phải sự phản đối của công chúng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cả hai. Trước đó, Kang Daniel vướng phải vụ kiện hợp đồng với công ty quản lý cũ, bị nghi ngờ được một quý bà lớn tuổi người Hong Kong "bao nuôi". Trưởng nhóm TWICE cũng bị nghi ngờ là một trong những cô gái xuất hiện trong nhóm chat tình dục của Seungri.

Năm 2019 đánh dấu cột mốc 10 năm từ vụ tự tử chấn động Hàn Quốc của nữ diễn viên Jang Ja Yeon. Bộ Tư pháp Hàn Quốc tuyên bố vĩnh viễn khép lại vụ án nữ diễn viên Jang Ja Yeon tự tử vì bị xâm hại tình dục. Nguyên nhân được đưa ra là không đủ bằng chứng. Diễn viên Yoon Ji Oh (trái) - người tự xưng là nhân chứng của vụ việc - bị phát hiện nói dối nhiều chi tiết liên quan đến vụ án trên. Yoon còn lợi dụng cái chết của Jang Ja Yeon để kinh doanh trục lợi. Khi bị phát hiện, nữ diễn viên đã trốn sang Canada. Đầu tháng 11, cảnh sát Hàn Quốc quyết định yêu cầu Interpol vô hiệu hóa hộ chiếu của Yoon Ji Oh, quyết dẫn độ cô về nước để tiếp nhận điều tra của cơ quan chức năng.

Cũng trong tháng 10, Tae Yong (NCT) lần đầu tiên thừa nhận quá khứ tai tiếng thời trung học. Tin đồn về quá khứ tai tiếng bắt nạt bạn bè, chỉ trích ngoại hình của nữ sinh và kỳ thị người đồng tính của nam ca sĩ đã tồn tại nhiều năm nhưng công ty quản lý SM Entertainment cũng như Tae Yong chưa từng lên tiếng khẳng định hay phủ nhận. Việc Tae Yong thừa nhận quá khứ làm dấy lên làn sóng chỉ trích của khán giả.

Đầu tháng 11, Han Seo Hee - bạn gái cũ của T.O.P - tiếp tục tiết lộ quá khứ của một số thành viên nhóm Monsta X. Cô tố cáo Shownu hẹn hò với phụ nữ đã có gia đình. Nam ca sĩ 27 tuổi nhanh chóng thừa nhận thông tin và khẳng định đã chia tay với người này ngay khi phát hiện cô đã kết hôn. Người hâm mộ phát hiện Shownu sút cân liên tục, trở nên gầy gò, hốc hác vì vụ scandal trên.

Han Seo Hee còn "bóc trần" quá khứ bê bối của Won Ho (Monsta X). Nam ca sĩ bị tố nợ hàng trăm triệu won, hút cần sa, lấy đồ của bạn đem rao bán trên một trang thương mại điện tử, vào trại cải tạo từ khi còn là thiếu niên... Won Ho cũng tuyên bố rời nhóm sau khi thừa nhận tất cả những cáo buộc trên.

Chính phủ Hàn Quốc xem xét ban hành Đạo luật Sulli Rất nhiều cá nhân và tổ chức đã đồng loạt gửi đơn kiến nghị yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc đưa ra một đạo luật mới nhằm hạn chế những bình luận ác ý với nghệ sĩ sau cái chết của Sulli.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/scandal-ma-tuy-va-mai-dam-bua-vay-sao-han-nam-2019-post1015444.html