SBS giải thích khi nhân viên chê giọng hát của TWICE

Sự cố xảy ra trong phần trình diễn ca khúc 'More & More' của TWICE khiến nhà đài SBS phải lên tiếng.

Ngay sau khi trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc mới bắt tai More & More, các cô gái của nhóm nhạc TWICE lại trở thành chủ đề tranh cãi xoay quanh khả năng ca hát. Sau màn encore, cư dân mạng ngay lập tức chỉ trích Tzuyu và Momo - hai thành viên ngoại quốc của nhóm vì khả năng phát âm yếu kém sau nhiều năm hoạt động tại Hàn Quốc.

Đặc biệt, Momo còn bị phát hiện đã hát lạc tông dù không phải thực hiện vũ đạo. Gần cuối buổi biểu diễn của nhóm, khán giả nghe được một giọng nói đang lầm bầm trong video. Một số cư dân mạng phát hiện ra đó là giọng nói của nhân viên thuộc SBS với nội dung: "Họ thật tệ ở khoản hát hò".

 Phần trình diễn của TWICE gây tranh cãi khi các thành viên hát live kém cỏi, lộ tiếng nói của nhân viên thuộc SBS Kpop.

Phần trình diễn của TWICE gây tranh cãi khi các thành viên hát live kém cỏi, lộ tiếng nói của nhân viên thuộc SBS Kpop.

Sau khi bị khán giả chỉ trích gay gắt, SBS Kpop lên tiếng xin lỗi và đưa ra lời giải thích: "Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ kênh SBS. Chúng tôi muốn được làm rõ về những cáo buộc cho rằng một nhân viên của SBS đã chỉ trích phần trình diễn của TWICE trong màn encore của nhóm. Đây là sự hiểu lầm. Tuy nhiên, chúng tôi muốn xin lỗi vì đã tải video mà không phân loại âm thanh chồng chéo và cuối cùng gây ra sự thất vọng cho khán giả.

Để giúp khán giả hiểu lý do âm thanh chồng chéo, chúng tôi muốn giải thích cho bạn cách các buổi biểu diễn trực tiếp Inkigayo được phát sóng. Với chương trình đang trực tiếp, chúng tôi không thể ước tính thời gian kết thúc. Vì vậy, chúng tôi cố gắng để dành ra khoảng thời gian đủ cho phần trình diễn encore.

Tại studio, phần encore có thể diễn ra bao lâu tùy thích, vì đây là thời gian đặc biệt dành cho thần tượng và fan, nhưng ở trên truyền hình, chương trình phải cắt sóng giữa phần encore để lên sóng trailer và quảng cáo.

Do đó, nhân viên của Inkigayo trong phòng sản xuất sẽ xem chương trình và theo dõi thời gian phát sóng. Điều này có nghĩa rằng ngay cả khi các ca sĩ rời khỏi sân khấu, các nhân viên trong phòng thu đều biết rằng chương trình vẫn đang tiếp tục. Nếu bạn đã đến một phòng thu phát sóng trực tiếp, bạn có thể biết điều này - các nhân viên sản xuất (PA) vẫn đang bật video và audio 10 phút trước khi các phần trình diễn bắt đầu.

Âm thanh thực sự không phải từ một nhân viên. Nó là một phần của kịch bản quảng cáo ứng dụng mua sắm. Âm thanh cũng được phát trong phòng thu thông qua PA. Dòng kịch bản đó là: Hoàn thành bức vẽ hình con voi. Phần quảng cáo đó được phát sóng ngay sau khi TWICE bước xuống sân khấu, không có nhạc nền nên gây ra hiểu lầm. Chúng tôi xin lỗi một lần nữa vì đã không ngăn chặn những hiểu lầm như vậy ngay từ đầu. Chúng tôi lấy làm tiếc khi khiến người hâm mộ của TWICE cảm thấy buồn về điều này. Chúng tôi cũng xin lỗi TWICE và đại diện cơ quan".

Hà Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sbs-giai-thich-khi-nhan-vien-che-giong-hat-cua-twice-post1095948.html