Say rượu, người đàn ông trộm xe máy, đốt cây rơm của hàng xóm

Sau khi uống rượu, người đàn ông châm lửa đốt 4 cây rơm của hàng xóm. Chiếc xe máy trộm được, 'ma men' cũng châm lửa đốt.

Đối tượng Thành cùng tang vật là chiếc xe máy bị cháy trơ khung

Đối tượng Thành cùng tang vật là chiếc xe máy bị cháy trơ khung

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Vĩnh Lộc vừa bắt giữ Trịnh Đình Thành (47 tuổi, trú tại thôn Cổ Điệp, xã Vĩnh Phú, huyện Vĩnh Lộc) về hành vi trộm cắp và hủy hoại tài sản.

Theo đó, Thành khai nhận, khoảng tháng 5/2019, sau khi uống rượu say đã dùng lửa, đốt cháy 4 cây rơm của 4 hộ dân trong thôn (mỗi cây rơm có giá từ 3 đến 5 triệu đồng).

Sau đó, người đàn ông này đã trộm cắp chiếc xe máy mang BKS 36K3 – 6641 của hàng xóm mang đi cất giấu. Sau đó, đối tượng cũng đốt luôn chiếc xe máy này.

Quá trình điều tra, Công an xác định Trịnh Đình Thành là nghi phạm gây ra các vụ án trên nên tiến hành bắt giữ.

Cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật là chiếc xe máy bị cháy trơ khung và để tiếp tục điều tra, làm rõ.

N. Quyên (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/say-ruou-nguoi-dan-ong-trom-xe-may-dot-cay-rom-cua-hang-xom-455980.html