Say rượu, dùng nước sôi tưới lên mặt vợ

Nghe tiếng la hét thất thanh, dân làng chạy đến thấy chị H. đang quằn quại liền đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 29-12, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ đối tượng Trương Đình Bình (SN 1978) trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương về tội "cố ý gây thương tích".

Nạn nhân đã được đi cấp cứu.

Nạn nhân đã được đi cấp cứu.

Đêm 26-12, Bình đi nhậu về còn mua thêm 1 chai rượu. Thấy cơm đã dọn ra nhưng Bình không ăn mà lấy rượu uống tiếp. Chị Thái Thị H. (SN 1976, vợ Bình) và các con ăn cơm xong rồi đậy lồng bàn lên giường đi ngủ. Uống rượu xong Bình lại dở mâm cơm thấy mấy vỏ ốc liền tức tối lấy ghế đánh chị H. và nói: "Chúng mày ăn ốc bắt tao đổ vỏ à!".

Chưa dừng lại người chồng vũ phu còn dùng bình nước đang sôi tưới lên mặt vợ. Chị H. la hét thất thanh, dân làng chạy đến đưa chị đi bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định, chị H. bị bỏng 30%.

Ngay sau khi nhận đơn trình báo của Công an xã Đông Sơn, Công an huyện Đô Lương đã vào cuộc điều tra, xác định Trương Đình Bình là kẻ bạo hành gia đình, dùng bình nước sôi tưới lên mặt vợ nên đã bị bắt giữ.

Hiện Công an huyện Đô Lương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bình để tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý trước pháp luật.

H. Hồng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-ke-dung-nuoc-soi-tuoi-len-mat-vo-575998/