Say rượu, chồng dùng súng tự chế bắn vợ trọng thương

Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 13-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường; Say rượu, chồng dùng súng tự chế bắn vợ trọng thương; Khách sạn làm phòng 'bay lắc', cho tiếp viên bán dâm; Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi phế truất ông Trump; Hàn Quốc tìm được dấu vết vụ sòng bạc mất 280kg tiền mặt.

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất Bản kết luận điều tra vụ án hình sự “Buôn lậu”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường đồng thời đề nghị VKSND Tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án.

Theo Kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bị truy nã) làm Tổng Giám đốc. Từ năm 2013-2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử bằng hình thức nhập hàng nước ngoài về bán không qua Hải quan, không nộp thuế. Qua đó, công ty hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.

Say rượu, chồng dùng súng tự chế bắn trọng thương vợ

Ngày 13-1, Công an thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích tại thôn Thào Hồng Dến, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa. Trong vụ án này, Giàng A Tăng, SN 1961, đi uống rượu say về nhà có gây mâu thuẫn với vợ. Sau đó, Tăng dùng 1 khẩu súng săn tự chế bắn gây thương tích cho vợ mình là Sùng Thị Me, SN 1966.

Giàng A Tăng và khẩu súng tự chế dùng để bắn vợ

Giàng A Tăng và khẩu súng tự chế dùng để bắn vợ

Chị Me trúng 15 viên đạn bi tự chế phải vào viện cấp cứu và chịu tổn hại 50% sức khỏe. Do gia đình nạn nhân thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn, Công an thị xã Sa Pa đã kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ gia đình một phần kinh phí phẫu thuật.

Khách sạn làm phòng “bay lắc”, cho tiếp viên bán dâm

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng tổ chức tiệc ma túy trong khách sạn Luna Hotel Private. Rạng sáng 13-1, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 1 tiếp viên nữ đang bán dâm cho khách và 3 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng “bay” do cơ sở bố trí.

Tiếp viên của khách sạn này có thể "chiều" khách mua dâm với giá 1 triệu đồng/lần

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, Luna Hotel Private hoạt động khách sạn, massage cả ngày đêm. Ngoài cho tiếp viên bán dâm, cơ sở còn bố trí 2 phòng “bay” trên sân thượng phục vụ cho khách đến sử dụng ma túy với giá 3 triệu đồng/lần. 4 đối tượng tại Luna Hotel Private đã bị tạm giữ về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi phế truất ông Trump

Hạ viện Mỹ ngày 13-1 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi Phó tổng thống Mike Pence kích hoạt Tu chính án 25 để phế truất Tổng thống Donald Trump. Nghị quyết được thông qua với 223 phiếu ủng hộ và 205 phiếu chống. Hầu hết thành viên đảng Cộng hòa phản đối do không đồng tình việc phế truất Tổng thống khi nhiệm kỳ của ông sắp kết thúc.

Để kích hoạt Tu chính án 25, Phó Tổng thống và phần đa nội các cần tuyên bố ông Trump không có khả năng thực thi các nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, ông Mike Pence đã bác bỏ hành động này, cho rằng phế truất Trump không mang lại lợi ích tốt nhất cho quốc gia và không phù hợp với hiến pháp.

Hàn Quốc tìm được dấu vết vụ sòng bạc mất 280kg tiền mặt

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 13-1 cho biết đã phát hiện số tiền mặt khoảng 8,1 tỉ won trong két sắt tại khu sòng bạc trên đảo Jeju trong quá trình điều tra vụ mất trộm tiền số lượng “khủng” tại đây. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng phát hiện một kho tiền riêng tại tư dinh của một nữ giám đốc điều hành người Malaysia - nghi phạm chính của vụ án.

Nghi phạm vụ trộm ở sòng bài đã biến mất sau kỳ nghỉ lễ hồi cuối tháng 12-2020

Tuần trước, công ty điều hành sòng bạc Landing đã nộp đơn báo cảnh sát. Nghi phạm được phát hiện nhờ camera an ninh. Cơ quan điều tra nghi ngờ vụ trộm có ít nhất 2 nghi phạm, vì số tiền mặt bị mất quá nặng (280kg) để một người có thể tự tẩu tán.

Yên Vũ

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tin-nhanh-toi-13-1-2021-say-ruou-chong-dung-sung-tu-che-ban-vo-trong-thuong-post455609.antd