Say quân tuyển

Dù khoác áo câu lạc bộ nào thì quân tuyển đều là quân mình. Tình yêu tự nhiên ấy của người hâm mộ theo thời gian ngày càng đằm thắm. Càng yêu, càng say thì càng xót mỗi khi có cầu thủ và tuyển thủ nào gặp chấn thương. Cầu thủ và quân tuyển thấu hiểu điều này và những nỗ lực đáp đền của họ đã thực sự xứng đáng với mong đợi.

Văn Thanh, Xuân Trường, Công Phượng đã trở lại sau những đợt chữa trị, phục hồi khá dài và gần như đạt được phong độ đỉnh cao. Duy Mạnh, Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Hà Đức Chinh... tất cả họ đều đã chứng tỏ vai trò trụ cột trong các CLB. Thậm chí những cái tên ấy đều đã có mặt trong danh sách ghi bàn. Công chúng cùng thầy Park chia sẻ nỗi đau Hùng Dũng nhưng cũng được chung hưởng niềm vui trước những đôi chân đã mạnh mẽ trở lại.

Đáng mừng sao, sau cả năm trời kiên trì luyện tập, chấp hành nghiêm kỷ luật chữa trị, một Phan Văn Đức như thuở Thường Châu đã lại hiện ra, mà dường như còn sung sức, xuất sắc hơn cả tuổi U.23 ba năm trước. Anh xông xáo lên công về thủ, cầm nhịp, làm bóng và đột phá. Đức “cọt” vừa là ngòi nổ vừa là chân sút số 1 của đội bóng nhiều cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An. Hai bàn thắng của anh làm nên chiến thắng 2-1 ngay trên sân SHB Đà Nẵng thực sự đáng gọi là hai siêu phẩm.

Mới đi qua 6 vòng, trong căng thẳng, cam go, V-League lại phát lộ nhiều tia sáng nhảy múa thú vị. Hồ Tấn Tài rời Bình Dương trở về Bình Định đã đáp lại kỳ vọng của quê hương. Trong khi đó không có anh, Tô Văn Vũ và Tiến Linh lại cùng nhau tỏa sáng. Một bàn thắng từ Vũ chuyền cho Tiến Linh và bàn thắng khác lại từ Linh chuyền cho Vũ. Vui thế, bên những Xuân Trường, Cao Văn Triền, Tuấn Anh, Hoàng Đức, tuyến giữa của đội tuyển sẽ lại có thêm những Tấn Tài, Văn Vũ tiếp ứng. Hơn nữa việc Trọng Hoàng được đẩy lên đá vị trí tiền vệ tại Viettel và vẫn chứng tỏ được sức vóc, lợi hại hơn xưa. Không ai thay được Hùng Dũng nhưng các tuyển thủ khác sẽ tạo nên những đường nét khác có thể mới và khó lường cho tuyến giữa trong cả thủ và công.

Việc HLV Kiatisuk đưa tiền đạo Công Phượng về đá vị trí tiền vệ công bước đầu tạo được sức sáng tạo mới cho Hoàng Anh Gia Lai phải chăng là một gợi ý hay cho thầy Park trong vận hành lối chơi tấn công của đội tuyển? Có Công Phượng, Quang Hải làm cầu nối với Văn Toàn, Tiến Linh, Đức Chinh, Phan Văn Đức, Văn Quyết, đội tuyển sẽ trở nên đa dạng hơn trong tấn công bởi các tuyển thủ đều đa năng, đá được nhiều sơ đồ, nhiều vai, có thể hoán đổi vị trí cho nhau.

Cũng đa dạng, đa năng như vậy, các tuyển thủ phòng ngự đều đã thể hiện được mình. Khả năng phát động tấn công từ tuyến dưới của Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Trọng Hoàng, Duy Mạnh... ngày càng được khẳng định. Không những vậy, hiện tượng hậu vệ, tiền vệ phòng ngự tham gia tấn công, dứt điểm đã trở thành phổ biến dù V-League 2021 mới trải qua 6 vòng. Không có Văn Hậu, những hậu vệ có chiều cao và sức bật tốt như Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng đều mài giũa thêm khả năng đánh đầu cản phá và ghi bàn. Ấy là chưa kể Thành Chung, Văn Thanh còn có thể đá tiền đạo. Nỗi lo thay thế Văn Hậu ở hành lang trái đã có Hồng Duy, Đức Huy vốn sở trường. Thêm vào đó là nhân tố mới Lê Văn Xuân, người làm cho chúng ta phải nhớ bằng 2 đường chuyền như đặt để Hà Nội FC có 2 bàn thắng. Không chỉ vậy, trong số lượng đông đảo các hậu vệ, tiền vệ, không thiếu người có thể đảm nhiệm cánh này.

Như vậy đã rõ thầy Park có nhiều cơ sở để tiếp tục sử dụng những tuyển thủ đã quen, đã cùng trải trận mạc quốc tế những năm qua. Thêm vào đó, V-League (và cả hạng Nhất) đã gợi ra cho ông thêm nhiều cái tên mới hoặc tương đối mới. Đó là Anh Đức đang tìm lại phong độ trong màu áo Long An đá tại hạng Nhất. Đó là Hải Huy, Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), Tô Văn Vũ (Bình Dương), Minh Vương, Dụng Quang Nho (Hoàng Anh Gia Lai), Lâm Anh Quang (Nam Định), Lê Văn Xuân (Hà Nội FC)... Có thể thấy đội ngũ quân tuyển Việt Nam hiện đông đảo, hùng hậu. Đặc biệt hơn, sự đa năng chính là lợi thế nổi trội tạo điều kiện cho thầy Park làm mới, tạo bất ngờ cho đội tuyển.

Còn 7 vòng đấu nữa trước khi giai đoạn 1 V-League 2021 hoàn thành để đội tuyển hội quân chuẩn bị đá những trận quyết định của vòng loại thứ hai World Cup 2022. Công chúng còn được xem, được thả hồn say với những hảo thủ và tuyển thủ Việt Nam.

ANH NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/say-quan-tuyen-655855