'Sảy nảy thành ung'

Do Phan Tín (1989, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đậu đỗ ô-tô trước mặt nhà ông Nguyễn Văn Tuấn (1963, trú nhà số 241- Nguyễn Phước Nguyên, Đà Nẵng) nên đôi bên cảy ra cãi vã. Do bực tức nên Tín đánh ông Tuấn ngã xuống đất rồi bỏ lên xe ô-tô lái đi. Khi người nhà phát hiện sự việc, đưa ông Tuấn đi cấp cứu nhưng đến 5 giờ ngày 27-6, ông Tuấn đã tử vong. Ngày 29-6, CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) cho hay đã mời đối tượng Phan Tín lên làm việc, bước đầu Tín khai có đánh ông Tuấn. Hiện CAQ Thanh Khê đang tiếp tục điều tra để làm rõ.

L.P

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_227186_-say-nay-thanh-ung-.aspx