Say mê dạy các giá trị văn hóa dân tộc

Xác định giáo dục muốn thành công thì phải luôn đổi mới, sáng tạo, mấy chục năm đứng lớp, cô giáo Lê Thị Thanh Thủy, Trường THCS Phù Ðổng (Gia Lâm, Hà Nội) đã miệt mài nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo trong giảng dạy, bồi dưỡng được nhiều học sinh giỏi các cấp môn Ngữ văn… luôn được các thế hệ học sinh yêu quý, kính trọng.

Cô giáo Lê Thị Thanh Thủy trong một giờ giảng bài.

Cô giáo Lê Thị Thanh Thủy trong một giờ giảng bài.

Xác định giáo dục muốn thành công thì phải luôn đổi mới, sáng tạo, mấy chục năm đứng lớp, cô giáo Lê Thị Thanh Thủy, Trường THCS Phù Ðổng (Gia Lâm, Hà Nội) đã miệt mài nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo trong giảng dạy, bồi dưỡng được nhiều học sinh giỏi các cấp môn Ngữ văn… luôn được các thế hệ học sinh yêu quý, kính trọng.

Dạy học môn Ngữ văn và bồi dưỡng học sinh giỏi không giống các môn khoa học khác, vì vậy, từ khi công tác tại Trường THCS Phù Ðổng, cô tích cực viết truyện ngắn, tin, bài, thiết kế giáo án gửi một số báo, tạp chí dự thi. Cô thành lập và làm chủ nhiệm nhóm bút: Hoa bằng lăng của trường để dạy cho các em cách viết bài, gửi tin tới một số báo, tạp chí. Với cách vừa làm gương, vừa dạy vừa rèn các kỹ năng, cô đã góp phần nâng cao khả năng viết và tư duy văn học của học sinh. Ðể bồi dưỡng tình yêu văn chương và đào tạo học sinh giỏi, cô đã cùng học, cùng làm với học sinh. Theo đó, những tiết học đầu tiên, cô đã thiết kế bài dạy thật ấn tượng để tạo hứng thú, từng bước đưa các em đến đam mê. Khi dạy, cô cung cấp đầy đủ những kiến thức nền tảng; tạo nhiều cơ hội cho học sinh đọc sách và hướng dẫn cách đọc sách chủ động. Ðồng thời, chú trọng rèn các kỹ năng thực hành theo hướng tư duy mở, hướng cho học sinh cách khai thác vấn đề không rập khuôn, bắt chước và mang cá tính riêng với những cảm xúc chân thật nhất.

Khi công tác ở Phù Ðổng, cô Thủy nhận ra nơi này là một vùng văn hóa đa dạng, đặc sắc, nhất là lễ hội Gióng. Nhưng khi hỏi học sinh về ý nghĩa các vai diễn trong kịch trường dân gian mà học sinh tham gia, hầu như các em không lý giải được. Ðể giúp học sinh có hiểu biết đầy đủ nhất về các vai trong kịch dân gian lễ hội và truyền thống văn hóa quê hương, cô xây dựng các tiết dạy ngoại khóa theo chủ đề Phù Ðổng - Văn hóa và di sản. Chủ đề có ba tiết, hình thức dạy học theo dự án, nội dung các bài dạy do cô tự thiết kế xây dựng theo mục tiêu đề ra và nằm ngoài chương trình chính khóa. Với sản phẩm dạy học này, cô đã giải được bài toán, giúp các em học sinh ở Phù Ðổng hiểu được ý nghĩa sâu xa của lễ hội Gióng và quần thể di tích đa dạng của Phù Ðổng, góp phần lưu giữ, phát huy những giá trị không chỉ cho riêng Phù Ðổng, mà còn cho cả Thủ đô trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Các sản phẩm thiết kế bài dạy của cô Thủy tiếp tục được sử dụng để giảng dạy trong nhiều năm tại địa phương mà không bị ảnh hưởng từ việc thay sách giáo khoa và chương trình giáo dục phổ thông. Bên cạnh công tác chuyên môn, công tác chủ nhiệm, cô Thủy còn hướng niềm say mê vào nghiên cứu khoa học với mong muốn tạo ra những sản phẩm dạy học tích cực mang tính giáo dục thực tiễn. Ngoài những sáng kiến kinh nghiệm được hội đồng khoa học xếp loại A, B cấp ngành, năm 2017 cô có sản phẩm dạy học tích hợp liên môn đạt giải cấp thành phố và giải quốc gia với chủ đề: "Ca ngợi lãnh tụ". 14 năm tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, cô đã hỗ trợ được nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố. Riêng năm học 2020 - 2021, cô bồi dưỡng được hai học sinh giỏi cấp thành phố môn Ngữ văn.

Với thành tích đạt được, cô giáo Lê Thị Thanh Thủy vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng nhiều giấy khen đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố... Tháng 11-2020, cô vinh dự được ngành giáo dục Thủ đô trao tặng giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" năm học 2019 - 2020.

Mai Mai và Long Thành

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/giaoduc/say-me-day-cac-gia-tri-van-hoa-dan-toc-637823/