Sẩy chân xuống mương, 2 học sinh đuối nước

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng vừa cho biết, trưa nay (16/10), tại thị trấn Nghèn xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu bé tử vong.

Vụ việc thương tâm nói trên xảy ra khi toàn huyện đang tập trung cao cho công tác khắc phục lũ lụt và tìm kiếm thi thể nạn nhân Thân Văn Thuần (SN 1990, trú tại xã Song Lộc) bị lũ cuốn trôi.

Khu vực nơi 2 em sẩy chân chết đuối

Danh tính 2 cháu được được xác định Nguyễn Ngô Duy Bảo (SN 2008, trú tại khối 1B, thị trấn Nghèn) và em Nguyễn Đình Vũ (SN 2008, trú tại khối 4, thị trấn Nghèn), là học sinh lớp 3 - Trường Tiểu học Ngô Đức Kế (thị trấn Nghèn).

Ông Đào Xuân Tùng – Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: Nguyên nhân 2 cháu tử vong là do đi lội nước lũ, tới khu vực gần trụ sở Chi cục Thuế huyện thì sảy chân xuống mương nước. Vào sáng nay, mức nước tại mương này khoảng tầm 1,5m.

Ngay khi biết thông tin, cấp ủy, chính quyền huyện và thị trấn cùng đoàn công tác của tỉnh chỉ đạo huyện Can Lộc đã đến động viên gia đình nạn nhân.

Như vậy, tính đến nay, sau 3 ngày mưa lũ, huyện Can Lộc đã ghi nhận có 3 trường hợp tử vong do đuối nước.

Trước tình trạng mưa lũ diễn biến bất thường cùng với việc sáng 17/10 hồ Kẻ Gỗ xả lũ, cấp ủy, chính quyền Can Lộc đang tập trung các giải pháp tuyên truyền để người dân giảm nhẹ thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng.

Chiều nay, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải và Phó đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đến chia buồn, động viên 2 gia đình nạn nhân và trao hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng để làm thủ tục mai táng. Huyện Can Lộc cũng hỗ trợ 3 triệu đồng, thị trấn Nghèn hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi gia đình.

Mạnh Hà - Can Lộc

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/say-chan-xuong-muong-2-hoc-sinh-duoi-nuoc/122512.htm