Say bí tỉ, người đàn ông bị bạn nhét đinh ốc dài 6cm vào 'chỗ hiểm'

Trong lúc say xỉn 'không biết trời đất', nam bệnh nhân bị bạn nhậu nhét nguyên chiếc đinh ốc dài 6cm vào đường tiểu.

Ngày 19/1, các bác sĩ bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) vừa gắp thành công dị vật là một đinh ốc dài 6 cm từ niệu đạo của anh N.V.T. (45 tuổi) đến từ tỉnh An Giang.

Theo chia sẻ từ bệnh nhân, trước đó vài ngày anh cùng nhóm bạn rủ nhau uống rượu mừng năm mới. Trong lúc uống say anh bị một người bạn nhậu trêu đùa nhét chiếc đinh ốc vào "chỗ hiểm".

Khi tỉnh dậy, anh thấy cộm đau, khó chịu đường tiểu nên tìm cách "khều" dị vật ra nhưng ngược lại càng đẩy, dị vật càng vào sâu bên trong. Ban đầu, anh chủ quan cho rằng dị vật sẽ bị đẩy ra ngoài khi đi vệ sinh nhưng không ngờ tình hình ngày càng nghiêm trọng.

Trong vòng 3 ngày để có thể đi tiểu, người đàn ông phải dùng sợi dây điện nong rộng đường tiểu. Khi không thể chịu nổi đau đớn, anh mới tìm đến một bệnh viện địa phương sau đó được chuyển lên TPHCM điều trị.

Ảnh chụp X-quang cho thấy chiếc đinh ốc "mắc kẹt" trong đường tiểu của anh T.

Ảnh chụp X-quang cho thấy chiếc đinh ốc "mắc kẹt" trong đường tiểu của anh T.

Thời điểm được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Bình Dân, anh T. đang ở trong tình trạng đau tức vùng sinh dục và khó tiểu. Ê kíp trực cấp cứu nhanh chóng thực hiện các xét nghiệm, siêu âm, X-quang, kết quả cho thấy một dị vật dài khoảng 6cm nằm dọc theo niệu đạo.

Dị vật khiến bệnh nhân đau đớn, không thể đi tiểu, mất ngủ và gây nên tình trạng nhiễm trùng, áp xe vùng niệu đạo sinh dục.

Bệnh nhân sau đó được mổ cấp cứu chuyển lưu nước tiểu bằng phương pháp mở bàng quang ra da nhằm hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn.

Các bác sĩ tiếp tục thực hiện nội soi niệu. Kết quả nội soi ghi nhận niệu đạo viêm nhiều, xung huyết, có dấu hiệu nhiễm trùng nên người bệnh nhanh chóng được lên lịch phẫu thuật khẩn lấy dị vật. Dị vật được lấy ra là một một chiếc đinh ốc dài 6 cm có ren xoắn và đầu khóa lục giác, thường dùng trong xây dựng.

Sau phẫu thuật, hiện vết thương đã khô, diễn tiến thuận lợi, dự kiến anh T. sẽ được xuất viện sau 1 tuần. Tuy nhiên bệnh nhân phải mang ống thông niệu đạo, tái khám theo lịch hẹn để bác sĩ theo dõi, kiểm tra và đánh giá. Đáng nói nệnh nhân có nguy cơ hẹp niệu đạo về sau, phải can thiệp ngay nếu có biến chứng hẹp niệu đạo.

Trước đó, bệnh viện Bình Dân cũng từng tiếp nhận nhiều trường hợp nhét dị vật là đinh tán, ốc vít, búi dây cước, tăm… vào niệu đạo. Theo các bác sĩ nếu không được xử lý kịp thời, dị vật sẽ gây viêm, nhiễm khuẩn, diễn tiến hẹp niệu đạo, áp xe vùng sinh dục... vô cùng nguy hiểm.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/say-bi-ti-nguoi-dan-ong-bi-ban-nhet-dinh-oc-dai-6cm-vao-cho-hiem-a503400.html