Campuchia sẽ nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên vào tháng sau

Bộ Y tế Campuchia cho biết, lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên sẽ đến nước này vào tháng 2/2021.

Phát biểu với báo giới ngày 20/1, Quốc vụ khanh kiêm phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia bà O Vandin cho biết, 300 000 liều vaccine Covid-19 của công ty Sinofam sẽ đến Campuchia vào tháng 2/2021. Bà O Vandin cũng khẳng định, loại vaccine Covid-19 này đạt hiệu quả khoảng hơn 79%.

Trước đó, chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Campuchia cho biết, để xây dựng lòng tin vào loại vaccine ngừa Covid-19 và đẩy mạnh cuộc chiến chống Covid-19, ông sẽ là người đầu tiên tiêm vaccine. Việc làm này cũng một lần nữa nhằm chứng minh Thủ tướng Hun Sen luôn ở tiền tuyến đương đầu với mọi khó khăn, thách thức của đất nước Campuchia.

Tính đến ngày 19/1, Chính phủ Campuchia đã nhận được hơn 57 triệu USD từ các mạnh thường quân để mua vaccine ngừa Covid-19. Chính phủ Campuchia bắt đầu nhận quyên góp tiền mua vaccine ngừa Covid-19 từ ngày 7/12/2020 để mua 1 triệu liều vaccine Covid-19 nhằm bảo vệ 500.000 người đầu tiên. Sau khi có thông báo này, nhà Vua, các quan chức và rất nhiều người dân đã đóng góp cho quỹ này của Chính phủ Hoàng gia Campuchia./.

PV/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/campuchia-se-nhan-lo-vaccine-covid-19-dau-tien-vao-thang-sau-831949.vov