Saudi Arabia ủng hộ Ai Cập can thiệp vào cuộc chiến ở Libya

Sau khi Tổng thống Ai Cập cho biết nước này sẽ mang quân tham chiến tại Libya thì Saudi Arabia đã lên tiếng ủng hộ họ.

Tình hình rối loạn chính trị - quân sự tại Libya vẫn tiếp tục diễn ra theo chiều hướng phức tạp. Sau khi Ai Cập tuyên bố họ sẵn sàng tham chiến thì Saudi Arabia đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với Cairo, cho rằng "Riyadh bảo vệ quyền lợi của Cairo trong cuộc chiến chống khủng bố".

Saudi Arabia nói thêm rằng Ai Cập có toàn quyền sử dụng quân đội của mình để bảo vệ biên giới khỏi mối nguy cơ từ các phần tử thánh chiến. Đây là những chiến binh đã được Thổ Nhĩ Kỳ gửi đến Libya từ tỉnh Idlib của Syria.

Không chỉ có vậy, Saudi Arabia còn bình luận về những lời của Tổng thống Ai Cập - ông Abdel Fattah al-Sisi về việc sẵn sàng đưa quân tới Libya tham chiến như sau: "Cái gọi là Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya thực sự chỉ là quân cờ của Thổ Nhĩ Kỳ".

Quân đội Ai Cập đã dồn một lực lượng lớn tới biên giới Libya. Ảnh: Al Masdar News.

Quân đội Ai Cập đã dồn một lực lượng lớn tới biên giới Libya. Ảnh: Al Masdar News.

Trước diễn biến trên, đại diện GNA cho rằng hành động của Ai Cập "đe dọa chủ quyền của Libya" và đây đích thị là hành động xâm lược. Mặc dù vậy Cairo đã vặn lại: "Nhưng hành động của Thổ Nhĩ Kỳ không đe dọa chủ quyền của Libya khi Ankara còn can thiệp trước"?

Ghi nhận tại hiện trường cho biết, Quân đội Ai Cập đã tăng số lượng binh sĩ và phương tiện tác chiến tới sát biên giới với Libya. Ngoài ra cần nhớ lại rằng trước đó, chỉ huy các lực lượng vũ trang Ai Cập đã ra lệnh chuyển hàng chục xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, máy bay trực thăng, tổ hợp pháo phản lực phóng loạt và các thiết bị quân sự khác tới gần Libya hơn, cho thấy cuộc chiến lớn sắp bùng nổ.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/saudi-arabia-ung-ho-ai-cap-can-thiep-vao-cuoc-chien-o-libya/20200623023235685