Saudi Arabia, UAE tiếp tục kêu gọi hòa đàm ở Yemen

Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 26-8 đã nhắc lại lời kêu gọi tổ chức các cuộc hòa đàm giữa chính quyền Yemen và các phần tử ly khai miền Nam, đồng thời hối thúc một lệnh ngừng bắn sau các vụ đụng độ gây thương vong.

Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 26-8 đã nhắc lại lời kêu gọi tổ chức các cuộc hòa đàm giữa chính quyền Yemen và các phần tử ly khai miền Nam, đồng thời hối thúc một lệnh ngừng bắn sau các vụ đụng độ gây thương vong.

Riyadh và Abu Dhabi đều ủng hộ chính quyền của Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi được quốc tế công nhận khi đã can thiệp quân sự 4 năm chống lại các phiến quân Hồi giáo Houthi ở miền Bắc Yemen. Tuy nhiên, chính quyền Yemen đã công khai cáo buộc UAE hậu thuẫn các lực lượng trung thành với Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) ly khai. Trong một thông báo chung, các Ngoại trưởng UAE và Saudi Arabia đã hối thúc hai bên hợp tác với một ủy ban liên minh và tham dự các cuộc hội đàm tại thành phố Jeddah của Saudi Arabia.

T.LINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_211599_saudi-arabia-uae-tiep-tuc-keu-goi-hoa-dam-o-yemen.aspx