Saudi Arabia: Rạp chiếu phim được phép hoạt động sau 35 năm bị cấm

Ngày 11/12, Saudi Arabia cho biết, các rạp chiếu phim công cộng sẽ được cho phép hoạt động tại đất nước này và rạp chiếu đầu tiên sẽ được mở vào đầu năm sau.

Bộ trưởng Văn hóa và Thông tin Saudi Arabia Awwad bin Saleh Alawwad cho biết, Ủy ban Truyền thông nghe nhìn đã bắt đầu quá trình cấp phép cho các rạp chiếu phim đi vào hoạt động, những rạp chiếu phim đầu tiên sẽ đi vào hoạt động vào tháng 3/2018.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngành điện ảnh ở Saudi Arabia rất kém phát triển, một năm chỉ sản xuất 1 vài bộ phim và phim tài liệu. Chỉ có duy nhất 1 rạp chiếu phim IMAX ở thành phố Khobar, bên trong một trung tâm khoa học và kỹ thuật.

Các rạp chiếu phim đã bị đóng cửa từ những năm 70 của thế kỷ trước sau khi vua Faisal bị ám sát. Vua Faisal đã bị chỉ trích khi mang phim truyền hình tới vương quốc này.

Đến đầu những năm 80 của thế kỷ XX, rạp chiếu phim trở thành bất hợp pháp. Các hoạt động văn hóa như phim ảnh và hòa nhạc được coi là là vô đạo đức và chống lại các giá trị Hồi giáo.

Việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim là một phần trong chương trình cải cách kinh tế và xã hội của Hoàng tử Mohammed bin Salman nhằm mục đích "khuyến khích một nền văn hóa cởi mở và phong phú trong nước cho người dân".

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/saudi-arabia-rap-chieu-phim-duoc-phep-hoat-dong-sau-35-nam-bi-cam-62342.html