Saudi Arabia không thể thay thế thị phần thị trường dầu mỏ của Iran

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran nhấn mạnh cả Saudi Arabia lẫn các nhà sản xuất dầu khác trên thế giới đều không có khả năng thay thế Iran trên thị trường dầu thô.

Cơ sở lọc dầu South Pars ở cảng Asaluyeh, cách bờ biển Iran khoảng 100km về phía Nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ sở lọc dầu South Pars ở cảng Asaluyeh, cách bờ biển Iran khoảng 100km về phía Nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh ngày 8/10 khẳng định Saudi Arabia không thể thay thế thị phần của Iran trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Ông Zanganeh đưa ra phát biểu trên nhằm phản ứng lại những tuyên bố gần đây của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman khi ông này nói rằng Saudi Arabia và một số nhà sản xuất khác đã tăng sản lượng dầu thô để thay thế sự xuất khẩu dầu thô của Iran trên thị trường.

Ông Zanganeh cho biết "sự phóng đại này sẽ chỉ làm hài lòng ông Trump, nhưng trên thực tế, thị trường sẽ không bao giờ tin vào những tuyên bố như vậy," đồng thời ông nhấn mạnh rằng cả Saudi Arabia lẫn các nhà sản xuất dầu khác trên thế giới đều không có khả năng thay thế Iran trên thị trường dầu thô.

Hồi cuối tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud, thảo luận về vấn đề nguồn cung dầu mỏ để bình ổn thị trường.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại nguy cơ xảy ra rối loạn trên thị trường "vàng đen" sau khi gói biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran dự kiến có hiệu lực từ tháng 11 tới khiến nguồn cung sụt giảm.

Trong cuộc điện đàm, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về những nỗ lực nhằm duy trì nguồn cung đảm bảo sự ổn định của thị trường dầu mỏ, theo đó Saudi Arabia sẽ tăng sản lượng khai thác dầu trong những tháng tới để bù đắp nguồn cung dầu thiếu hụt từ Iran.

Ngoài ra, Riyadh có thể sẽ giới hạn sản lượng khai thác vào năm 2019 để cân bằng cung và cầu khi Mỹ bơm thêm dầu mỏ ra thị trường.

Trước đó, vào tháng Năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định rút khỏi thỏa thuận quốc tế năm 2015 về chương trình hạt nhân của Iran, và sẽ đưa ra các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với sự xuất khẩu dầu của Iran kể từ ngày 4/11 tới.

Vào tháng Tư vừa qua, ngay trước khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015, Iran đã xuất khẩu ít nhất 2,5 triệu thùng/ngày./.

Tấn Đạt (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/saudi-arabia-khong-the-thay-the-thi-phan-thi-truong-dau-mo-cua-iran/528814.vnp