Saudi Arabia: Hai Hoàng tử đã chết một cách bí ẩn

Báo chí dẫn bản tin từ kênh truyền hình nhà nước Al Arabiya của Saudi Arabia hôm 6/11 cho biết, Ủy ban chống tham nhũng mới do Thái tử Mohammed, 32 tuổi, lãnh đạo đã bắt giữ 11 Hoàng tử và hàng chục Bộ trưởng, trong đó có 4 bộ trưởng đương chức. Có hai hoàng tử đã thiệt mạng một cách bí ẩn.

Ngày 7/11, truyền hình nhà nước Saudi Arabia cho biết một hoàng tử của nước này đã chết hôm 5/11 khi chiếc trực thăng chở ông rơi gần biên giới với Yemen ở phía Nam Saudi Arabia. Kênh tin tức Al-Ekhbariya cho hay hoàng tử xấu số là Mansour bin Moqren, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Asir. Khi xảy ra tai nạn, ngoài nạn nhân, trên chiếc máy bay còn có vài quan chức đi theo. Hiện nguyên nhân vụ máy bay rơi này chưa được tiết lộ.

Vụ rơi máy bay xảy ra ngày 4/11, sau khi Saudi Arabia dùng tên lửa Patriot mua của Hoa Kỳ bắn chặn thành công một quả tên lửa đạn đạo gần sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh do lực lượng phiến quân Houthi từ Yemen bắn đi. Hoàng tử Moqren chết trong bối cảnh Thái tử Mohammed đang thanh toán lần lượt những người mà ông cho rằng chống đối mình từ trước đến nay, khiến dư luận Saudi Arabia nghi ngờ về một vụ đặt chất nổ làm rơi chiếc trực thăng chở Hoàng tử xấu số.

Hoàng tử xấu số Mansour bin Moqren (Ảnh: AFP)

Ngày 6/11, Saudi Arabia lại đón nhận thêm một tin dữ, Hoàng tử Abdul Aziz bin Fahd, 44 tuổi, con trai út của Quốc vương Fahd, qua đời. Theo báo Duran, cựu nhân viên đặc biệt FBI Ali H. Soufan đã xác nhận cái chết của Hoàng tử Abdul Aziz qua một dòng tin nhắn chia sẻ trên Twitter. Tuy nhiên, ông này lại không nói rõ lí do vì sao chết.

Tờ Al-Masdar News dẫn nguồn tin từ Tòa án Hoàng gia Saudi, Hoàng tử Abdul Aziz tử vong trong một vụ đấu súng với lực lượng chức năng muốn bắt giữ ông ta. Trước đó, cảnh sát xác định Hoàng tử Abdul Aziz có dính líu vào thương vụ làm ăn của công ty TNHH Saudi Oger thuộc quyền sở hữu của gia đình cựu Thủ tướng Liban Saad Hariri đã ngừng hoạt động từ mùa hè 2017.

Hoàng tử Abdul Aziz bin Fahd qua đời (Ảnh: AFP)

Cái chết đột ngột và bất thường của Hoàng tử Abdul Aziz xảy ra trong bối cảnh bắt giữ, khiến nảy sinh một giả thiết rõ ràng việc từ chức của Thủ tướng Liban có liên quan đến các vấn đề nội bộ của Saudi Arabia.

Thái tử Mohammed đứng đầu Ủy ban nêu rõ những kẻ tham ô sẽ phải bị trừng phạt và Saudi Arabia sẽ không thể tồn tại nếu vẫn còn tình trạng tham nhũng. Cuộc khủng hoảng vương quyền bằng chiêu bài chống tham nhũng tại xứ sở dầu mỏ này đến khi nào thì kết thúc? Liệu cuộc bắt bớ và đổ máu đã dừng lại hay chưa?

Thủy Tiên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/saudi-arabia-hai-hoang-tu-da-chet-mot-cach-bi-an-d62918.html