Saudi Arabia giới nghiêm toàn quốc trong dịp lễ Eid al-Fitr

Saudi Arabia ngày 12/5 thông báo sẽ áp đặt giới nghiêm 24/24h trên toàn quốc trong dịp lễ Eid al-Fitr kéo dài 5 ngày vào cuối tháng này để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch COVID-19, trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại quốc gia này tăng mạnh.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Mecca, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Mecca, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ Nội vụ Saudi Arabia, lệnh phong tỏa toàn diện sẽ được áp dụng trên cả nước từ ngày 23 - 27/5, trong dịp lễ Eid al-Fitr đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Saudi Arabia hiện là quốc gia có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất ở vùng Vịnh và chính phủ nước này đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Sau khi dịch bệnh bùng phát, hầu hết các vùng trên cả nước đã được phong tỏa, nhưng tháng trước Chính phủ Saudi Arabia bắt đầu nới lỏng giới nghiêm trong khoảng thời gian từ 9h đến 17h hằng ngày. Các trung tâm mua sắm và các cửa hàng bán lẻ được phép mở cửa trở lại, ngoại trừ những điểm nóng dịch bệnh như Thánh địa Mecca, nơi ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh bất chấp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt.

Ngày 12/5, Bộ Y tế Saudi Arabia thông báo tổng số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại nước này lần lượt là 42.925 ca và 264 ca. Quốc Vương Salman cảnh báo còn nhiều khó khăn trước mắt, khi nền kinh tế lớn nhất thế giới Hồi giáo và cũng là nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới vừa phải ứng phó với tác động của đại dịch vừa phải đối mặt với tình trạng giá dầu tụt dốc.

* Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm mới trong 3 ngày qua tăng đột biến chủ yếu liên quan tới ổ dịch Iteawon ở Seoul, làm dấy lên lo ngại vùng thủ đô có thể trở thành điểm nóng dịch bệnh thứ 2 tại quốc gia này. Do đó, chính quyền Seoul đã bắt đầu tiến hành xét nghiệm miễn phí cho những người nghi ngờ nhiễm virus liên quan ổ dịch này và giữ bí mật danh tính người xét nghiệm.

Thị trưởng Seoul Park Won-soon cho biết trên 8.300 người đã được xét nghiệm trong ngày 12/5, trong khi tỷ lệ xét nghiệm tuần trước là 1.000 người/ngày.

Nhà chức trách cũng sử dụng dữ liệu điện thoại di động để truy dấu những người từng tới các câu lạc bộ đêm ở Iteawon và sẽ triển khai cảnh sát tìm những người không tiếp cận được qua điện thoại.

Ngày 13/5, giới chức y tế Hàn Quốc thông báo thêm 26 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia Đông Á này lên 10.962 người. Trong đó, số ca nhiễm liên quan ổ dịch ở Itaewon là 119 ca.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên; Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông; Y tế và Phúc lợi của Hàn Quốc cùng Cơ quan an toàn dược phẩm và thực phẩm (MFDS) của nước này ngày 13/5 đã công bố kế hoạch đầu tư 1.200 tỷ won (khoảng 9,94 tỷ USD) để xúc tiến "Dự án liên ngành nghiên cứu phát triển toàn quy trình thiết bị y tế". Nhóm phụ trách dự án do Giáo sư Kim Beom-min thuộc Khoa Kỹ thuật Y sinh Đại học Korea làm chủ nhiệm, cũng chính thức ra mắt trong ngày 13/5.

Dự án được công bố trong bối cảnh thời gian gần đây, các thiết bị, vật tư và dịch vụ y tế có nguồn gốc xuất xứ từ Hàn Quốc (như vật tư phòng dịch và các sản phẩm sinh học) đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao, nhất là các trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Tận dụng lợi thế này, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định hỗ trợ các bộ ngành tăng cường tính cạnh tranh của ngành công nghiệp sản xuất thiết bị y tế trong nước.

Theo đó, dự án trên sẽ bao gồm việc chỉ định các mặt hàng chiến lược nhằm nâng cao thị phần, nâng cấp linh kiện cốt lõi và công nghệ quan trọng giúp tăng cường chuỗi giá trị, phát triển công nghệ mang tính thách thức để dẫn đầu thị trường tương lai và hỗ trợ cấp phép. Đặc biệt, dự án sẽ ưu tiên phát triển các thiết bị chẩn đoán bên ngoài cơ thể đối với các bệnh về đường hô hấp, nâng cấp công nghệ và linh kiện trọng tâm cho điều trị bệnh truyền nhiễm như dịch COVID-19, gồm máy thở nhân tạo và thiết bị tim phổi nhân tạo (EMCO).

Lê Ánh - Anh Nguyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/saudi-arabia-gioi-nghiem-toan-quoc-trong-dip-le-eid-alfitr-20200513143734888.htm