Saudi Arabia giảm sản lượng dầu mỏ

Saudi Arabia vừa tuyên bố sẽ giảm xuất khẩu dầu tới nửa triệu thùng mỗi ngày trong tháng 12/2018.

Ảnh minh họa

Giá dầu tuần qua đã chứng kiến đà giảm mạnh nhất trong 34 năm. Trước tình trạng này, Saudi Arabia đã phát đi tín hiệu có thể sẽ giảm sản lượng dầu để cân bằng cung cầu.

Đây là dấu hiệu cụ thể đầu tiên cho thấy Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có thể sẽ giảm sản lượng khai thác do lo ngại thị trường dầu đứng trước nguy cơ thừa nguồn cung trong năm 2019. Trước thông tin này, giá dầu Brent tăng 2%, dầu châu Á tăng 1%.

Tuy Saudi Arabia muốn giảm sản lượng, một số thành viên khác trong OPEC như Iraq và đối tác chính của khối là Nga hiện không hào hứng với một động thái như vậy.

Tuần trước, giá dầu Brent tại London giảm 4%, trong khi giá dầu WTI tại New York mất khoảng 5%.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/saudi-arabia-giam-san-luong-dau-mo-d90946.html