Saudi Arabia 'đổi giọng' với ông Joe Biden

Ngày 18/11, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đã đưa ra một luận điệu 'hòa giải' với ông Joe Biden - người được truyền thông Mỹ đưa tin giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng vừa qua.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cho rằng, hợp tác năng lượng có thể là bệ phóng cho một 'mối quan hệ tốt đẹp' giữa nước này với ông Biden. (Nguồn: Reuters)

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cho rằng, hợp tác năng lượng có thể là bệ phóng cho một 'mối quan hệ tốt đẹp' giữa nước này với ông Biden. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu với báo giới ở Riyadh, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia tuyên bố: “Chúng tôi có một chương trình song phương, chúng tôi có nguyện vọng chung về mục tiêu giảm phát thải trong ngành điện”.

“Nếu chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau trên phương diện song phương... thì đó sẽ là bệ phóng tốt cho mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền, vốn chưa nhậm chức, của ông Biden”, Hoàng tử Abdulaziz cho hay.

Hoàng tử Abdulaziz khẳng định, quan hệ Riyadh-Washington, dựa trên mục tiêu chung là duy trì sự ổn định trên các thị trường dầu mỏ, vẫn bền chặt trong nhiều thập kỷ bất chấp nhiều “sóng gió” khác nhau.

Theo ông Abdulaziz: "Các chính quyền của Mỹ đã đến và đi, nhưng chính các trụ cột của mối quan hệ này vẫn chiếm ưu thế. Vì vậy, tôi không hề e ngại rằng chúng tôi sẽ, như chúng tôi đã từng có trong quá khứ với tất cả các chính quyền Mỹ, có mối quan hệ công việc và chúng tôi sẽ có một chương trình năng lượng chung”.

Saudi Arabia đã tỏ ra cảnh giác với chính quyền sắp tới của Mỹ. Ông Biden đã cam kết sẽ khiến vương quốc giàu dầu mỏ này trở thành một “đối tượng bị xã hội bỏ rơi” vì những vấn đề về nhân quyền của Riyadh.

Ngoài ra, các nhà lập pháp Mỹ cũng đổ lỗi cho Saudi Arabia khi để giá dầu sụt giảm, đe dọa đẩy các nhà sản xuất Mỹ vào tình trạng phá sản.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/saudi-arabia-doi-giong-voi-ong-joe-biden-129492.html