Saudi Arabia đình chỉ hoạt động đi lại với 9 nước do dịch COVID-19

Saudi Arabia đã đình chỉ các hoạt động đi lại giữa nước này với 9 quốc gia đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng thời ngừng mọi hoạt động giáo dục để ngăn ngừa dịch bệnh.

Sáng 9/3, một nguồn tin thuộc Bộ Nội vụ Saudi Arabia cho biết chính quyền Riyadh đã cấm công dân nước này đi lại tới 9 quốc gia do lo ngại dịch bệnh COVID-19. Saudi Arabia cũng ngừng cấp phép nhập cảnh cho công dân từng lưu lại 9 nước này trong 14 ngày qua.

Các nước trong danh sách gồm Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Kuwait, Bahrain, Liban, Syria, Hàn Quốc, Ai Cập, Italy và Iraq. Nguồn tin cũng cho hay, mọi đường bay và tàu biển giữa Saudi Arabia và những nước này cũng bị đình chỉ, trừ những chuyến sơ tán hoặc giao thương hàng hóa.

Từ ngày 9/3, Saudi Arabia cũng sẽ đình chỉ mọi hoạt động giáo dục và liên quan đến giảng kinh Qur'an tại các thánh đường Hồi giáo để ngăn ngừa dịch bệnh. Hôm 7/3, Saudi Arabia đã tạm thời cho phép du khách và tín đồ vào thăm Thánh địa Mecca, sau nhiều ngày áp đặt lệnh cấm để ngăn ngừa dịch bệnh./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/saudi-arabia-dinh-chi-hoat-dong-di-lai-voi-9-nuoc-do-dich-covid19/627329.vnp