Saudi Arabia đánh chặn tên lửa tấn công thủ đô

Saudi Arabia thông báo vừa đánh chặn một tên lửa từ phiến quân nổi loạn ở Yemen với mục tiêu tấn công là cung điện Yamamah.

AFP cho biết một tiếng nổ lớn đã xuất hiện ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào lúc 10h50 (theo giờ GMT), chỉ vài phút trước khi Quốc vương Salman tham dự một sự kiện ở cung điện Yamamah.

"Tên lửa đạn đạo đã bị đánh chặn trên bầu trời Riyadh", liên quân do Saudi Arabia đứng đầu trong cuộc chiến ở Yemen thông báo.

Lính Saudi Arabia tấn công phiến quân ở Yemen tại khu vực gần biên giới hai nước. Ảnh: Getty.

Lính Saudi Arabia tấn công phiến quân ở Yemen tại khu vực gần biên giới hai nước. Ảnh: Getty.

Đây là tên lửa thứ hai được bắn bởi phiến quân Houthi trong hai tháng qua. Trước đó, hôm 4/11, tên lửa hướng đến sân bay quốc tế Riyadh cũng bị đánh chặn kịp thời.

Saudi Arabia tức giận và lên tiếng cáo buộc Iran cung cấp tên lửa cho phiến quân Houthi. Tuy nhiên, Tehran một mực phủ nhận thông tin này.

Ngày 14/12, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã trình bày những "bằng chứng không thể chối cãi" về việc tên lửa này "được sản xuất ở Iran". Kết luận này khác biệt lại so với cuộc điều tra do Liên Hợp Quốc tiến hành bởi theo cơ quan này, tên lửa tấn công Saudi Arabia chỉ có "cùng nguồn gốc" với một số thiết kế từ Iran.

Saudi Arabia và lực lượng Houthi đang đối đầu trong cuộc nội chiến Yemen. Năm 2014, phiến quân Houthi cùng các lực trung thành với cựu Tổng thống Saleh tràn xuống từ miền Bắc và chiếm giữ thủ đô Sanaa của Yemen.

Từ tháng 2/2015, cuộc nội chiến đã buộc Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansur Hadi phải chạy về thành phố miền Nam Aden, sau đó bay sang Saudi Arabia cầu cứu.

Tháng 3/2015, liên quân 8 nước Arab do Saudi Arabia dẫn đầu tiến hành can thiệp quân sự, tấn công phiến quân Houthi và hỗ trợ cho lực lượng trung thành với chính quyền Tổng thống Mansur Hadi vốn được quốc tế công nhận.

Tới nay, cuộc chiến tại Yemen đã khiến hơn 10.000 người thiệt mạng và khoảng 3 triệu người mất nhà cửa. Theo WHO, dịch tả cũng đang hoành hành tại Yemen với nửa triệu người đã bị nhiễm bệnh và 2.000 ca tử vong được ghi nhận.

Lâu đài 300 triệu USD của thái tử Saudi Arabia Tòa lâu đài tại Pháp thuộc sở hữu của Thái tử Mohammed bin Salman được coi là căn nhà đắt nhất thế giới với mức giá lên tới 300 triệu USD.

Thế Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/saudi-arabia-danh-chan-ten-lua-tan-cong-thu-do-post805354.html