Saudi Arabia đá đâu thắng đó, HLV Herve nhận chỉ tiêu nặng nề

Ở bảng C cùng Argentina, Mexico và Ba Lan, làm sao Saudi Arabia đánh chiếm một trong hai suất để đi tiếp?

Đội U-20 Saudi Arabia vừa lên ngôi vô địch Cúp Arabia (giải đấu dành cho các đội U-20 quốc gia dự giải của các quốc gia Hồi giáo).

Trước đó đội U-23 Saudi Arabia cũng vô địch châu Á tại Uzbekistan.

Tình hình các tuyến kế cận tốt như thế, HLV Herve Renard của đội tuyển quốc gia Saudi Arabia nhận chỉ tiêu nặng nề từ LĐBĐ Saudi Arabia. Chiến lược gia người Pháp này phải đưa Saudi Arabia vào vòng hai tại vòng chung kết World Cup 2022 khai cuộc vào tháng 11 năm nay.

U-23 Saudi Arabia vô địch châu Á hồi tháng 7 tại Uzbekistan. Ảnh: Getty

U-23 Saudi Arabia vô địch châu Á hồi tháng 7 tại Uzbekistan. Ảnh: Getty

Điều nghiệt ngã là Saudi Arabia ở bảng C cùng các ông lớn Argentina, Ba Lan và Mexico. Họ làm sao chen chân để lấy một trong hai suất ở bảng này, nếu không muốn nói là Saudi Arabia vẫn là “kho điểm” để ba đội cùng bảng toan tính lấy bàn thắng mà thôi.

World Cup 2018 tại Nga, Saudi Arabia cũng đá ba trận vòng bảng với Nga, Ai Cập và Uruguay rồi chia tay toàn thua. Khi đó HLV của Saudi Arabia là ông Pizzi, người Argentina. Nay bóng đá Saudi Arabia đang cực kỳ hưng thịnh.

Đội tuyển quốc gia Saudi Arabia có thành tích vòng loại World Cup 2022 thật ấn tượng với ngôi nhất bảng, xếp trên cả Nhật và Úc ở bảng B giai đoạn ba khu vực châu Á. Vòng đấu có sáu đội trong bảng, thầy trò ông Herve Renard thắng tuyển Việt Nam cả lượt đi và về.

Cùng với đó, U-23 Saudi Arabia lên ngôi châu Á sau khi đánh bại chủ nhà Uzbekistan ở trận chung kết.

Cách đây vài ngày U-20 Saudi Arabia vô địch Cúp Arab. Ảnh: Getty

Gần đây nhất là cách đây vài ngày U-23 Saudi Arabia cũng lên ngôi vô địch Cúp Arab khi đánh bại Ai Cập ở chung kết.

Với các tuyến kế cận dày và có thành tích quốc tế cực tốt, lãnh đạo quốc gia này là các ông hoàng dầu mỏ cùng với LĐBĐ Saudi Arabia đã họp bàn và quyết định giao nhiệm vụ nặng cho HLV Herve Renard là phải “làm nên chuyện” tại World cup 2022 ở quốc gia láng giềng Qatar, đây là thời điểm vàng để bóng đá, đội tuyển Saudi Arabia nâng cấp thành tích quốc tế.

Ông Herve Renard có nhiều “chất liệu” để tuyển chọn đội tuyển nên phải “tư duy” thật sâu để tuyển chọn một đội tuyển hùng mạnh đưa tuyển Saudi Arabia vượt qua vòng bảng vào vòng 16 đội, không thể tham dự World Cup đá ba trận vòng bảng rồi ra về.

HLV Herve Renard nhận nhiệm vụ đưa tuyển Saudi Arabia vượt qua vòng bảng tại World Cup 2022 khai cuộc vào tháng 11 tới tại Qatar. Ảnh: Getty

Rõ ràng là vài năm qua, bóng đá Saudi Arabia khởi sắc từ đội tuyển đến các tuyến trẻ là thuyền trưởng lại...nặng gánh, nặng trách nhiệm.

Làm sao Saudi Arabia cạnh tranh một trong hai hai suất bảng C để đi tiếp đây?

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/saudi-arabia-da-dau-thang-do-hlv-herve-nhan-chi-tieu-nang-ne-post693049.html