Saudi Arabia cho phép quan chức ngoại giao Iran nhập cảnh

Ngày 5/8, hãng IRNA của Iran đưa tin, Saudi Arabia nhất trí cho phép một nhà ngoại giao Iran nhập cảnh vào nước này để đứng đầu một văn phòng đại diện cho các lợi ích của Iran tại đây.

(Nguồn: onlinenews.com.pk)

Ngày 5/8, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin, Saudi Arabia đã nhất trí cho phép một nhà ngoại giao Iran được nhập cảnh vào nước này để đứng đầu một văn phòng đại diện cho các lợi ích của Iran tại Saudi Arabia.

Theo giới quan sát, đây là một động thái hiếm thấy kể từ khi hai nước cắt đứt quan hệ vào năm 2016.

IRNA cho biết một nguồn thạo tin trong ngành ngoại giao ngày 5/8 tiết lộ rằng, Saudi Arabia đã đồng ý cấp thị thực nhập cảnh cho “người đứng đầu… về các lợi ích của Iran.”

Các nhà quan sát coi đây là một động thái ngoại giao tích cực trong quan hệ giữa Tehran và Riyadh. Theo nguồn tin trên, văn phòng này dự kiến sẽ được thiết lập trong phái bộ ngoại giao của Thụy Sĩ tại Saudi Arabia theo một thảo thuận đã ký năm 2017.

Hai quốc gia này đã cắt đứt quan hệ vào tháng 1/2016, sau khi một số người Iran tấn công Đại sứ quán Saudi Arabia ở Tehran nhằm phản đối vụ hành quyết một giáo sỹ nổi tiếng thuộc dòng Hồi giáo Shiite./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/saudi-arabia-cho-phep-quan-chuc-ngoai-giao-iran-nhap-canh/517468.vnp